Dân quân Quảng Nam đuối sức, tử vong trước nhà sau khi tham gia cứu hộ

Anh Được tham gia cứu hộ các gia đình bị ngập nước, sau đó bơi về thì tử vong trước nhà do đuối sức.

Chiều 11/12, ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng,TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết một dân quân tại địa phương tử vong do đuối sức sau khi tham gia cứu hộ người dân vùng ngập lụt.

“Anh Được là một trong số những dân quân tại địa phương tham gia giúp người dân đến nơi ở an toàn trong 2 ngày qua. Tại xã Tam Thăng có 7/9 thôn bị ngập sâu trong nước nên chúng tôi huy động dân quân giúp đỡ người dân”, ông Phong nói.

Sau khi tham gia cứu hộ, anh Được bơi về thăm mẹ và tử vong trước nhà. Ảnh: T.Đ.

Sau khi tham gia cứu hộ, anh Được bơi về thăm mẹ và tử vong trước nhà. Ảnh: T.Đ.

Trước đó, anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Can, xã Tam Thăng) tham gia cứu hộ người dân trong vùng bị ngập vào đêm 10/12. Sau khi cứu hộ xong, anh Được bơi về thì tử vong trước nhà do đuối sức.

Sáng nay, lãnh đạo TP Tam Kỳ đã trao 5 triệu đồng cho gia đình anh Được nhằm chia sẻ, động viên trước nỗi đau mất người thân. Anh Được chưa có vợ, đang sống cùng mẹ và ông ngoại.

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-quan-quang-nam-duoi-suc-tu-vong-truoc-nha-sau-khi-tham-gia-cuu-ho-post899598.html