Dân quân đuổi bắt cướp giật iPhone ở TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, Tổ dân quân cùng phối hợp với công an, người truy bắt.

Ngày 31-3, Ban CHQS phường 11, quận 3, TP.HCM vừa bàn giao Ngô Thanh Điềm (21 tuổi, ngụ quận Quận Tân Bình) cho Công an phường 11 để lập hồ sơ, xử lý vụ cướp giật tài sản.

Tối ngày 30-3, Tổ tuần tra của lực lượng dân quân Ban CHQS phường 11, quận 3 gồm 3 người tuần tra khu vực bờ kè Hoàng Sa thì phát hiện nam thanh niên biểu hiện nghi vấn.

Nam thanh niên cướp giật điện thoại bị tổ dân quân phối hợp cùng công an truy đuổi, khống chế. Ảnh: HT

Nam thanh niên cướp giật điện thoại bị tổ dân quân phối hợp cùng công an truy đuổi, khống chế. Ảnh: HT

Các dân quân liền bám theo tới khu vực ngã ba đường Đỗ Thị Lời và Cách Mạng Tháng Tám thì người này áp sát, cướp giật điện thoại của cô gái chạy xe máy.

Khi phát hiện, Tổ tuần tra cùng công an và người dân truy đuổi qua nhiều tuyến đường nên nam thanh niên lạng lách, đánh võng… nhằm cản trở việc truy bắt.

Nam nghi can sau đó được bàn giao cho Công an phường 11, quận 3. Ảnh: HT

Khi đến khu vực trước UBND Phường 11 trên đường Cách mạng Tháng Tám, nam thanh niên cướp giật bị Tổ tuần tra và người dân khống chế.

Người này khai tên là Ngô Thanh Điềm. Tang vật cướp giật là chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max cũng được thu hồi.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-quan-duoi-bat-cuop-giat-iphone-o-tphcm-post726575.html