Dân quận 2 bì bõm lội khi triều cường ập về

Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM) ngập nặng trong đợt chiều cường này.

Theo ghi nhận của PV PLO, chiều tối 28-10, triều cường đã dâng cao trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Trong đó, khoảng 17 giờ mực nước dâng cao nhất khiến nhiều phương tiện đi lại khó khăn.

Theo anh Nguyễn Văn Khoa, triều cường đợt này được dự báo dâng cao mức báo động 3 (trên 1,5 m). Tuy nhiên, trên thực tế thì không ngập sâu đến như vậy. Ô tô di chuyển thì khó khăn, xe máy bị tạt sóng nên đi lại dễ bị té ngã. Càng về tối triều cường đã rút.

Trước đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho hay vào chiều 27-10, TP.HCM sẽ đón đợt triều cường kỷ lục lên tới 1,7 m kéo dài ba ngày liên tục. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM ở cấp độ 3.

Do đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra khuyến cáo với đợt triều cường có đỉnh triều ở mức cao, các địa phương cần chủ động ứng phó với ngập úng ở khu vực ven sông và các vùng trũng thấp.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các phương tiện đi lại khó khăn.

Các phương tiện đi lại khó khăn.

Nhiều người bị ướt sũng khi đi qua đoạn đường này.

Ô tô di chuyển tạo nên làn sóng gây khó khăn cho xe máy.

Về tối triều cường đã rút.

Nhiều xe máy suýt té ngã.

Nhiều đoạn ngập sâu khiến xe máy phải leo lên vỉa hè.

Ô tô đi lại tạo nên làn sóng đưa nước vào nhà dân.

Dự báo ngày mai (29-10) triều cường sẽ tiếp tục dâng cao.

BÀI&ẢNH THÁI NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/moi-truong/dan-quan-2-bi-bom-loi-khi-trieu-cuong-ap-ve-866746.html