Đan phượng, Hà Nội: Đất gia đình bỗng biến thành vườn hoa công cộng

Đất của gia đình có giấy tờ xác nhận rõ ràng nhưng UBND xã Tân Lập và UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội lại cho rằng đây là đất của hợp tác xã, đồng thời ban hành quyết định xây vườn hoa công cộng lên đó.

Làm việc với PV, bà Nguyễn Thị Sính, Cụm 11, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng kể lại: “Năm 1941, ông nội của chồng tôi- Lý Xuân Trung là Lý Xuân Hiển được Chính phủ Đông- Pháp cấp Tờ chứng thực đăng bộ số 182 cho thửa đất có số hiệu 654, tờ bản đồ số 2, diện tích ao 02 sào, 03 thước, tương đương (791m2). Ví trí được cấp giờ mang tên khu Cầu Gạch, Đan Hội, Cụm 11, Tân Lập. Hiện Tờ chứng thực trên vẫn được gia đình tôi cất giữ. Từ khi được cấp đất đến nay, gia đình tôi theo truyền thống cha truyền con nối thay nhau gìn giữ và sử dụng diện tích đất nói trên. Sau khi ông nội và bố chồng tôi chết thì thửa đất trên được giao lại cho gia đình tôi quản lý. Để hợp thức hóa thửa đất cho chính chủ, vợ chồng tôi có làm đơn gửi tới UBND xã Tân Lập và UBND huyện Đan Phượng xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng thật ngạc nhiên khi cả xã Tân Lập và huyện Đan Phượng đều cho rằng đất của gia đình tôi trước đây do Hợp tác xã quản lý và nay là UBND xã Tân Lập quản lý.

Đất gia đình bà Sính cho rằng đang đứng tên cụ Lý Xuân Hiển, nay đã bị “biến” thành vườn hoa công cộng. Ảnh: G.B

Đất gia đình bà Sính cho rằng đang đứng tên cụ Lý Xuân Hiển, nay đã bị “biến” thành vườn hoa công cộng. Ảnh: G.B

Trước đó, ngày 7-6-2008, UBND xã Tân Lập có văn bản trả lời đơn của vợ chồng tôi, rằng việc đòi đất là không có căn cứ, vì sau HTX nông nghiệp Tân Lập thì hiện tại UBND xã Tân Lập là sử dụng thửa đất trên. Tiếp đó, ngày 18-6- 2012, UBND huyện Đan Phượng ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND trả lời đơn đòi quyền sử dụng 396m2 đất ao của chồng tôi là ông Lý Xuân Trung. UBND huyện Đan Phượng cũng không đồng ý với việc đòi đất của chồng tôi…”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trả lời trên của UBND xã Tân Lập và UBND huyện Đan Phượng có nhiều điểm cần làm rõ như: Thửa đất từ năm 1939 đến nay vẫn do gia đình ông Trung quản lý và sử dụng. Mặt khác, gia đình ông chưa hề hiến đất vào Hợp tác xã, trong các tài liệu lưu trữ của xã và huyện không có tài liệu nào chứng minh việc gia đình hiến đất nên không thể nói đất riêng của gia đình thành đất công như các văn bản trả lời của xã và huyện. Trong trả lời của UBND huyện Đan Phượng về thửa đất số 657 (hình thành từ thửa 654), UBND huyện không căn cứ vào bản đồ gốc năm 1939 mà UBND xã Tân Lập vẫn đang lưu giữ mà chỉ dựa vào sổ mục kê thời kì năm 1967 và năm 1987 và 1992; bản đồ năm 1987 để khẳng định việc ông Trung đòi đất không có căn cứ. Vậy từ năm 1939 đến năm 1967 thửa đất đứng tên ai? Trên giấy tờ cho thấy, chủ sử dụng vẫn là cụ Lý Xuân Hiển.

Không đồng tình với trả lời của UBND huyện Đan Phượng, năm 2015, ông Trung đã làm đơn gửi tới UBND TP Hà Nội.

Sau khi thụ lý đơn công dân, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP về xác minh. Phía lãnh đạo Thanh tra TP Hà Nội có Quyết định số 1782/ QĐ-TTTP (P4), ngày 6-8-2015, cử ông Nguyễn Duy Tiến, Thanh tra viên và bà Vũ Thị Thu Hà, Thanh tra viên chính về địa phương xác minh đơn của công dân. Trong một số biên bản làm việc của ông Tiến, bà Hà tại địa phương cho thấy, nguồn gốc đất ban đầu là của cụ Hiển nhưng vì sao nó lại biến thành đất của HTX vẫn chưa được làm rõ. Trong một số biên bản làm việc tại địa phương cũng như khẳng định của vợ chồng ông Trung, bà Sính cho thấy, quá trình về địa phương, ông Tiến và bà Hà có dấu hiệu không làm việc với gia đình người viết đơn là ông Lý Xuân Trung theo quy định của Luật khiếu nại cũng như những quy định của việc về địa phương xác minh.

Trong khi gia đình ông Trung không ngừng đấu tranh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, người đứng đầu là ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện nhìn nhận đúng bản chất của sự việc. Bất ngờ, tháng 11-2018, UBND xã Tân Lập đã huy động máy xúc húc đổ tường bao để tiến hành xây dựng Dự án công trình vườn hoa, cây xanh. Dự án này được UBND huyện phê duyệt và UBND xã làm chủ đầu tư.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dan-phuong-ha-noi-dat-gia-dinh-bong-bien-thanh-vuon-hoa-cong-cong-220954.html