Đan Phượng: Gắn trách nhiệm của chính quyền xã trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Chiều 11/6, tại buổi giao ban báo chí do ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã trong công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Nguyễn Thạc Hùng, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra đầu tiên vào ngày 6/4 tại hộ ông Nguyễn Quốc Bình, khu chăn nuôi tập trung thôn La Thạch, xã Phương Đình.

Ngay khi phát hiện dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ công tác, Tổ kiểm tra; lập các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn huyện; chủ động cập nhật thông tin và tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh đến từng hộ, thôn xóm nhằm kịp thời khoanh vùng, khống chế xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, do thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, nhiều huyện giáp với Đan Phượng đã xảy ra dịch, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên dịch có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng. Đến ngày 9/6, dịch bệnh đã xảy ra tại 578 hộ chăn nuôi của 16 xã, thị trấn. Số lượng lợn phải tiêu hủy là 13.534 con, khối lượng là 1.115,5 tấn.

Nguyên nhân do công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển có nơi chưa chặt chẽ; địa điểm tiêu hủy chưa chuẩn bị tốt, việc tiêu hủy lợn với số lượng lớn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường. Bên cạnh đó, vẫn còn có hộ vứt xác lợn rà môi trường và do mưa trong thời gian từ 30/ 4 đến tháng 5 làm phát tán vi rút gây bệnh.

“Trường hợp này xảy ra tại xã Hồng Hà, do hộ dân nhận thức kém, chủ quan nghĩ lợn con chết là do thời tiết giao mùa nên đã vứt xác lợn xuống mương nước. Chúng tôi đã xử lý triệt để, phê bình chủ tịch xã Hồng Hà trách nhiệm trong tuyên truyền cho người dân” – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết.

Cùng theo ông Nguyễn Thạc Hùng, hiện trên địa bàn huyện chưa có xã nào hết dịch. Huyện đang tập trung chỉ đạo giám sát các cơ cở có dịch, nghiêm cấm tái đàn, đồng thời tuyên truyền để người dân chuyển đổi vật nuôi. Huyện cũng hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân phải tiêu hủy lợn một cách kịp thời, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi kinh tế, đảm bảo cuộc sống. Sau 5 đợt tiêu hủy lợn, huyện đã hỗ trợ cho 278 hộ với số tiền là 15,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện Đan Phượng xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các quy định 5 không, 4 tại chỗ … để bảo đảm đời sống cho các hộ chăn nuôi.

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dan-phuong-gan-trach-nhiem-cua-chinh-quyen-xa-trong-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-d2068122.html