Đan Phượng chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Trong những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước đang hướng về miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 7 gây ra, các cấp công đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng tích cực ủng hộ những người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng, với tinh thần “Hà Nội với cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất sẽ góp phần làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị lão lũ, thiên tai.

Từ lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng, các công đoàn cơ sở và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung.

Điển hình như, Ban lãnh đạo và công nhân lao động Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn D-Code đã quyên góp ủng hộ người dân miền Trung 13.697.000 đồng và 600 chiếc quần.

 Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tiếp nhận sự ủng hộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn D-Code.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tiếp nhận sự ủng hộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn D-Code.

Cũng với truyền thống “Tương thân, tương ái”, Ban lãnh đạo Tập đoàn Inox Hoàng Vũ đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ số tiền 50 triệu đồng.

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Inox trao tiền hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng.

Cùng hướng về miền Trung ruột thịt, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ với. Số tiền hiện tại là 70.267.000 đồng.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngoài những doanh nghiệp trên, còn có nhiều đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung.

Thay mặt Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động các đơn vị, doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Số tiền ủng hộ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung nhanh, hiệu quả nhất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong rằng: Thời gian tiếp theo các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện tích cực tham gia hoạt động, hỗ trợ từ thiện nhân đạo…

Đồng thời Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện luôn tạo điều kiện môi trường tốt nhất để các Công ty, Doanh nghiệp và nhân dân sản xuất góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

H.H

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dan-phuong-chung-tay-ung-ho-dong-bao-bi-anh-huong-boi-thien-tai-mua-lu-114765.html