Đạn pháo dẫn đường Excalibur-S của Mỹ chính xác như bắn tỉa

Hãng Raytheon vừa công bố hình ảnh về khả năng tấn công mục tiêu siêu chính xác của đạn pháo dẫn đường Excalibur S.

Theo hình ảnh được công bố, đạn dẫn đường Excalibur S đã tấn công chính xác vào mục tiêu di động trong cuộc thử nghiệm có sự phối hợp với Hải quân Mỹ. Điều đặc biệt ở phiên bản Excalibur S thử nghiệm thành công là chúng được dẫn đường bằng cả hệ thống GPS hoặc dẫn hướng laser. Kết quả thử nghiệm cho thấy, quả đạn đã tấn công trúng mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Theo hình ảnh được công bố, đạn dẫn đường Excalibur S đã tấn công chính xác vào mục tiêu di động trong cuộc thử nghiệm có sự phối hợp với Hải quân Mỹ. Điều đặc biệt ở phiên bản Excalibur S thử nghiệm thành công là chúng được dẫn đường bằng cả hệ thống GPS hoặc dẫn hướng laser. Kết quả thử nghiệm cho thấy, quả đạn đã tấn công trúng mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Phát biểu sau thử nghiệm, Giám đốc phát triển thương mại đạn pháo điều khiển chính xác Excalibur S của Raytheon cho biết: "Loại đạn công nghệ cao này có thể tạo ra khả năng chi viện hỏa lực cho chiến trường mọi điều kiện thời tiết cho người chỉ huy mặt đất vì chúng rất linh hoạt, khả năng đáp ứng cao và chính xác. Trong nhiều trường hợp chúng có thể thay thế chi viện hỏa lực tầm gần của không quân, hải quân và đặc biệt là chi phí của rẻ hơn rất nhiều".

Theo số liệu thống kê, 770 quả đạn pháo 155mm Excalibur đã được sử dụng trong các cuộc chiến ở chiến trường Iraq và Apganistan, có độ chính xác ngoài sức tưởng tượng. Đạn pháo Excalibur đã tấn công các mục tiêu với bán kính lệch mục tiêu chưa đến 2m. Với chi phí khoảng 70.000 USD một quả đạn sản xuất loạt đầu tiên, đã mang lại hiệu quả tác chiến to lớn và đã giảm đáng kể chi phí liên quan đến các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho lực lượng pháo binh của Lục quân Mỹ.

Sau 7 năm, cùng với kinh nghiệm sản xuất đã có, chi phí cho từng quả đạn pháo điều khiển chính xác Excalibur đã giảm 60%, trong khi tầm bắn và các tính năng khác của đạn được tăng lên đáng kể. Ban đầu, đạn pháo Excalibur chỉ đạt hiệu quả tốt khi bắn ở cự ly 24 km, nhưng hiện nay tầm bắn của nó đã đạt tới 40 km, độ chính xác hơn 94%.

Các tính năng chiến - kỹ thuật của đạn pháo Excalibur đang không ngừng được phát triển, với sự thử nghiệm đầu tìm hai chế độ GPS kết hợp lade bán chủ động. Phiên bản Excalibur S được phát triển để tăng cường khả năng chỉ thị vị trí mục tiêu, duy trì độ chính xác khi bị nhiễu tín hiệu GPS và có thể tiêu diệt các mục tiêu đã thay đổi vị trí so với vị trí nhận dạng ban đầu hoặc đang di chuyển.

Bình luận về thử nghiệm đạn pháo Excalibur, Trung tá Josh Walsh của Lục quân Mỹ cho rằng: "Tính năng của Excalibur S qua thử nghiệm là rất ấn tượng và tôi thực sự bị lôi cuốn bởi Hãng Raytheon khẳng định sẽ tiếp tục phát triển các thế hệ tiếp theo của đạn pháo điều khiển chính xác Excalibur".

Một thành quả phát triển đáng chú ý khác của đạn pháo điều khiển chính xác Excalibur là sự ra đời của phiên bản 127mm Excalibur-N dành cho pháo tàu của hải quân. Excalibur-N có thể sử dụng một thiết bị ứng dụng đem lại nhiều lựa chọn cho việc sử dụng các hệ thống dẫn đường như dẫn đường bằng lade bán chủ động (SAL), radar sóng milimét (MMW), tạo ảnh hồng ngoại (IR) hoặc thậm chí sử dụng cả đầu tìm hai chế độ GPS/IR.

Hiện nay, Hãng Raytheon đang trong quá trình phát triển phiên bản sử dụng đầu tìm bằng MMW. Đạn pháo chính xác có điều khiển Excalibur-N sử dụng 70% các bộ phận cấu thành, 100% khối định vị và dẫn đường của loại đạn pháo 155mm Excalibur.

Theo Tuấn Vũ/Đất Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-phao-dan-duong-excalibur-s-cua-my-chinh-xac-nhu-ban-tia-1467212.html