Dân phản ánh ô nhiễm từ nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ

(TN&MT) - Gần 15 năm qua, khu phố Quảng Phú, thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành) nằm bên trong hàng rào KCN Phú Mỹ 1 phải sống trong cảnh “2 không”: không nước sạch và không đường đi... Khoảng 5 năm gần đây, hơn 100 hộ dân của khu phố này lại còn phải sống chung với ô nhiễm không khí do hoạt động xả thải của nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ.

KHOẢNG 100 HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Để vào được khu phố Quảng Phú, chúng tôi phải đi qua cổng KCN Phú Mỹ 1 sau đó tạt ngang qua nhà máy tôn Hòa Sen – Phú Mỹ. Đoạn đường này, lúc nào cũng có khoảng 20- 30 xe tải, xe container nhộn nhịp ra vào hoặc chờ hàng đậu kín mít dọc bên đường. Cách một con đường nội bộ khoảng 50m là một bức tường cao chừng 1m, bên kia tường là khoảng 100 hộ dân khu phố Quảng Phú đang sinh sống. Bức tường chỉ trừ ra một cửa rộng chừng 2m và băng qua đoạn đường đất là công trình đường ống dẫn khí cao áp, người dân mới có thể về được nhà của mình. Bà Trần Thị Hường (tổ 6, khu phố Quảng Phú) cho biết, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân ở đây đã sinh sống tại khu vực này từ 20 năm qua. Năm 2004, Nhà nước quy hoạch nơi đây thành KCN Phú Mỹ 1, gia đình bà cùng 100 hộ dân khác nằm lọt thỏm bên trong tường rào KCN. “Vì khu phố nằm trên hành lang đường ống dẫn khí nên nhà nước không xây dựng được hệ thống dẫn nước sạch về. Để có nước sinh hoạt, người dân phải đào giếng khoan để lấy nước”, ông Võ Văn Nhân, Khu phố trưởng khu phố Quảng Phú cho biết.

Ông Ngô Ngọc Quang (72 tuổi) nhà ở tổ 7 chỉ cách nhà máy khoảng 70m cho biết, ông sống đây từ năm 1982. Khi chưa có nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ, cuộc sống bình yên, trong lành. “Vườn nhà tôi rộng 1.000m2, tôi đào giếng khoan lấy nước ăn uống, sinh hoạt. Nhưng từ khi có nhà máy nguồn nước ô nhiễm, múc nước lên nghe mùi axit nồng nên không dám sử dụng để ăn uống nữa nên gia đình tôi phải mua nước đóng chai về dùng”, ông Quang nói.

Cách nhà máy Tôn Hoa Sen - Phú Mỹ chỉ một con đường nội bộ và bờ tường rào, nhà chị Lê Thị Lệ lúc nào cũng đóng bít cửa sổ, cửa chính. Chị Lệ cho biết: “Lúc nào cũng có người ở nhà nhưng tôi vẫn phải đóng kín cửa vì khói, bụi và mùi khét nồng từ nhà máy. Cả nhà tôi có 7 người thì hết 7 người bị bệnh về đường hô hấp, ho và viêm mũi. Riêng chồng tôi bị ung thư”. Ông Phan Ngọc Quân (nhà ở tổ 7) cho biết: “ Chúng tôi thường xuyên phải hít mùi axit đậm đặc từ nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ xả ra (đặc biệt là tầm 20-22 giờ) hàng ngày gây chảy nước mũi, nồng nặc lên đến đỉnh đầu, gây tức ngực khó thở. Đặc biệt trẻ em không thể chịu nổi mùi hôi nồng nặc này, gây ra các chứng bệnh về đường hô hấp”.

Theo UBND thị trấn Phú Mỹ, khu phố Quảng Phú có 100 hộ dân (thuộc tổ 6, 7 và tổ 10) bị ảnh hưởng bởi khó bụi và mùi axít từ nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ. Các hộ dân này nhà chỉ cách nhà máy tôn Hoa Sen 50-200m. Khoảng 5 năm gần đây, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân UBND thị trấn Phú Mỹ đã có văn bản gửi UBND huyện Tân Thành, Sở TN-MT và UBND tỉnh đề nghị kiểm tra công tác BVMT của nhà máy Tôn Hoa Sen. Qua các đợt kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu phố Quảng Phú có mùi hôi khét khó chịu. Buổi tối (tầm 20-22 giờ) có mùi hôi nồng nặc, khói trắng như sương bao phủ khu dân cư, đặc biệt là vào những ngày trời mưa, độ ẩm cao.

NHIỀU LẦN VI PHẠM

Người dân khu phố Quảng Phú tiếp tục nhiều lần có đơn thư phản ánh về tình trạng ô nhiễm do xả thải của nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ đến các cơ quan chức năng. Qua phản ánh của người dân, tháng 8-2017, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TN-MT chủ trì đã kiểm tra đột xuất công tác BVMT của nhà này. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, biện pháp thu hồi hơi dầu từ quá trình phun dầu làm mát cho 4 dây chuyền cán nguội tại xưởng cán của nhà máy chưa đạt yêu cầu. Hơi dầu phát sinh tại xưởng cán chưa được thu gom triệt để, bị phát tán ra môi trường gây mùi khó chịu, cay mắt. Kết quả quan trắc hiện trường và phân tích mẫu khí của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cũng cho thấy 2 thông số về khí thải của nhà máy đều vượt ngưỡng quy định. Trong đó, thông số Axit clohydric vượt 15,4 lần và hơi Zn vượt 1,12 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT với lưu lượng xả thải là 6.967m3/giờ. Đây chính là những chất thải gây ra mùi hôi nồng nặc và khói mù như sương gây khó thở và các bệnh về đường viêm hô hấp đúng như người dân khu phố Quảng Phú phản ánh.

Được biết, trước đó, tháng 9-2015, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cũng đã kiểm tra công tác BVMT của nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy hơi dung dịch từ quá trình phủ hóa chất dây chuyền sơn phủ màu tôn, mạ kẽm của nhà máy không được thu gom và xử lý gây ra mùi hôi khó chịu. Sau khi có ý kiến của đoàn thanh tra, nhà máy đã thiết kế và lắp đặt hệ thống hấp thụ hơi dung môi bằng than hoạt tính.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, sau khi kiểm tra, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh xử lý các hành vi vi phạm của nhà máy Tôn Hoa Sen –Phú Mỹ theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và yêu cầu nhà máy Tôn Hoa Sen khẩn trương đầu tư cải tạo các hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy chuẩn. Hiện Sở TN-MT đang chờ kết luận thanh tra toàn diện về công tác BVMT của nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ của Tổng cục Môi trường sẽ có báo cáo chính thức UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Ngày 13-10-2017, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản hỏa tốc giao Sở TN-MT phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan và người dân xung quanh thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của cơ sở phát sinh khí thải tại KCN Phú Mỹ I, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường tăng cường công tác trinh sát đối với hoạt động xả thải của Nhà máy Tôn Hoa Sen - Phú Mỹ và các Nhà máy thép trong KCN Phú Mỹ I.

Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ thuộc Công ty CP Tập đoàn Hòa Sen có trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I (huyện Tân Thành) được xây dựng trên diện tích 16,7ha. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2010 với công suất 850.000 tấn sản phẩm/năm.

Bài, ảnh: YẾN NHI

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201711/dan-phan-anh-o-nhiem-tu-nha-may-ton-hoa-sen-phu-my-2858629/