Đàn ông xem thường vợ đến tận cùng 100% có 5 dấu hiệu này, phụ nữ nên tự giải thoát cho bản thân

Người đàn ông thực tâm quan tâm phụ nữ thì chỉ cần họ nhíu mày khó chịu anh ấy cũng nhận ra. Còn khi họ đã đặt bạn ra khỏi cuộc sống của họ thì dù bạn có bạn có buồn hay đau, có khổ sở đến cạn kiệt nước mắt họ cũng chẳng buồn hỏi han, để tâm nữa.

Không chi tiền vì vợ

Đàn ông để tâm ở đâu thì sẽ chi tiền vào đó. Nếu người đàn ông xem vợ là nhất thì có bao nhiêu tiền họ cũng không tiếc để có được nụ cười của vợ. Chỉ cần vợ vui, vợ hạnh phúc thì họ bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra cũng không tiếc nuối.

Trong khi đó nếu là người đã cạn tình, nếu không xem vợ ra gì thì đàn ông chẳng còn muốn tốn một đồng nào cho vợ nữa cả.

Không quan tâm đến cảm xúc của vợ

Người đàn ông thực tâm quan tâm phụ nữ thì chỉ cần họ nhíu mày khó chịu anh ấy cũng nhận ra. Còn khi họ đã đặt bạn ra khỏi cuộc sống của họ thì dù bạn có bạn có buồn hay đau, có khổ sở đến cạn kiệt nước mắt họ cũng chẳng buồn hỏi han, để tâm nữa.

Mọi thứ bạn làm bây giờ chỉ khiến anh ta chán ghét, thấy phiền phức, mệt mỏi. Thậm chí khi bạn chủ động nói ra, chủ động cần được chia sẻ anh ta cũng không buồn lắng nghe nữa.

 (ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Khó chịu, bực tức khi vợ nói chuyện

Phụ nữ có một tật chính là nói nhiều, hay than vãn. Nhưng nếu là người đàn ông yêu vợ thì họ sẽ tự hiểu rằng cô ấy yêu mình, thương mình nên mới bận tâm nhiều vấn đề như thế. Vậy nên người đàn ông khôn ngoan sẵn sàng lắng nghe mọi thứ, một là để vợ thấy thoải mái hơn, hai là để mình biết đường mà cải đổi.

Còn khi đàn ông hết yêu, họ xem đó là sự phiền nhiễu vô cùng, họ khó chịu mỗi khi vợ mở lời trách móc, than vãn. Khi vợ cằn nhằn, họ sẽ bực tức, khó chịu rồi bỏ ra ngoài. Lúc này họ xem vợ chỉ là cục nợ trong mắt mình mà thôi.

(ảnh minh họa)

Không muốn cùng vợ đi đâu

Nếu như trước đây anh ấy lúc nào cũng muốn đưa bạn đi mọi nơi, luôn muốn được tự hào khoa khoang bạn trước mặt mọi người, luôn khẳng định với cả thế giới đây là người phụ nữ anh ấy yêu. Thì giờ đây bạn rủ anh ấy đi đâu thì họ cũng đều từ chối. Nếu như bắt buộc phải đi cùng thì tỏ rõ thái độ chán ghét, khó chịu thì ấy là khi chồng đã chán ngán vợ đến tận cùng rồi.

Cãi vã triền miên, một ngày căng thẳng

Nếu như thật lòng thương vợ, chồng sẽ sẵn sàng nhường nhịn vợ trong mọi hoàn cảnh, thậm chí lúc nào nói lời xin lỗi với vợ trước, luôn tìm cách làm dịu và vỗ về vợ mình.

Còn nếu như anh ấy không còn xem vợ ra gì, chắc chắn là anh ta cũng sẽ chẳng ngần ngại mà bất chấp hơn thua với vợ mình. Anh ta lúc này mặc kệ cảm xúc của vợ, anh ta chỉ nghĩ cách để thỏa mãn cơn giận của mình. Lúc này, anh ấy còn có thể đập phá đồ đạc, hay có những lời nói, hành động làm vợ tổn thương sâu sắc.

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dan-ong-xem-thuong-vo-den-tan-cung-100-co-5-dau-hieu-nay-phu-nu-nen-tu-giai-thoat-cho-ban-than/20220528081012968