Đàn ông bị lừa đảo trực tuyến nhiều gấp ba lần so với phụ nữ trên WhatsApp

Đàn ông là đối tượng dễ bị lừa đảo trực tuyến hơn phụ nữ trên WhatsApp, theo một báo cáo an ninh kỹ thuật số công bố ở Brazil.

Theo đó, bản báo cáo này được phát hành gần đây bởi phòng thí nghiệm Dfndr, một phòng thí nghiệm đặc biệt của công ty công nghệ đình đám PSAfe.

Riêng trong quý 3 năm 2018, phòng thí nghiệm đã phát hiện hơn 33 triệu lượt truy cập độc hại của nam giới trên WhatsApp, con số này cao gấp 3,3 lần so với nữ giới chỉ có 10 triệu lượt truy cập liên quan tới các liên kết độc hại.

Được biết, WhatsApp là ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều nhất bởi nhiều loại tội phạm an ninh mạng.

Những trò gian lận lừa đảo thông qua ứng dụng nhắn tin này bao gồm các chiêu trò khuyến mãi, tuyển công việc, mở thẻ tín dụng với điều kiện lạ, thu hút nhiều người quan tâm và truy cập vào.

Bằng cách nhấp vào liên kết độc hại, nạn nhân được chuyển hướng đến trang web giả mạo, tội phạm mạng có thể lấy cắp dữ liệu cá nhân, chi tiết thông tin ngân hàng, tự động cài đặt phần mềm độc hại vào máy.

Khi phân chia theo giới tính số nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến trên WhatsApp thì nam giới chiếm tới 76,1%, trong khi phụ nữ chiếm 23,9%.

Emilio Simoni, giám đốc phòng thí nghiệm Dfndr nói rằng: "WhatsApp là ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất bởi nhiều tội phạm mạng, điều này tạo ra một môi trường tiếp cận lừa đảo người dùng một cách dễ dàng và tấn công hàng loạt".

Để bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa như thế này, Emilio Simoni nhấn mạnh rằng, hãy chú ý kỹ tới các liên kết lạ, được chia sẻ bởi người lạ, những thông tin gây sốc, hấp dẫn không căn cứ, không chính thức...

“Tuy nhiên để được bảo vệ hoàn toàn, điều quan trọng là người dùng luôn phải cài đặt phần mềm diệt virus trên điện thoại”, Simoni nói.

RẠNG ĐÔNG (Theo Tecmundo)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dan-ong-bi-lua-dao-truc-tuyen-nhieu-gap-ba-lan-so-voi-phu-nu-tren-whatsapp-18624.html