Dân nô nức uống nước giếng cổ, cầu may đầu năm

Người dân nô nức đến với lễ hội Đống Đa Tây Sơn, tưởng nhớ công lao của vị anh hùng áo vải Quang Trung, uống nước giếng cổ cầu may đầu năm.

Uống nước giếng cổ trong Bảo tàng Quang Trung để cầu may mắn và trừ bệnh tật

Đến hẹn lại lên, sáng mùng 4 Tết, người dân Bình Định và du khách cả nước lại nô nức đến với lễ hội Đống Đa Tây Sơn được tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước được tổ chức vào những ngày đầu xuân. Lễ hội kéo dài từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ công tích lẫy lừng người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ và kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh thắng 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Người dân, du khách nô nức đến với lễ hội Đống Đa Tây Sơn

Lễ hội Đống Đa Tây Sơn trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Bình Định, là dịp để nhân dân trong tỉnh và khách thập phương sống lại những năm tháng truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dan-no-nuc-uong-nuoc-gieng-co-cau-may-dau-nam-d410216.html