Dân Nhật phát sốt vì trang phục cưới của Công chúa

Trước khi Meghan, Công nương xứ Sussex của Anh, choàng chiếc váy cưới lụa Givenchy trong đám cưới với Hoàng tử Harry, dư luận thế giới bàn tán về việc ai là người sẽ thiết kế chiếc váy cưới hoàng gia này.

Công chúa Noriko mang uchiki và hakam kiểu truyền thống Shinto trong đám cưới năm 2014. (Nguồn: Getty).

Nhưng trước lễ cưới của Công chúa Nhật Bản Ayako và hôn thê Kei Moriya tổ chức ngày hôm nay (29/10), dư luận lại bàn tán sôi nổi về loại kimono mà cô sẽ lựa chọn, và quan trọng hơn là nó tượng trưng cho điều gì? Theo luật hoàng gia Nhật Bản, trong đám cưới với anh Moriya - một nhân viên làm việc tại Công ty Hàng hải Nippon Yusen KK - Ayako sẽ phải từ bỏ địa vị và nhận được khoản tiền 950.000 USD từ Chính phủ nước này.

Nghi thức và biểu tượng

Lễ đính hôn và đám cưới của cặp đôi này có vô số nghi thức. Hôm thứ Sáu tuần trước, Công chúa Ayako đã tới thăm một ngôi đền bên trong Cung điện hoàng gia và tham gia một nghi lễ tạm biệt Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Trong một nghi thức có tên Choken-no-gi, cặp đôi hoàng gia cùng trao tay chén rượu sake và một cặp đũa.

Vào sáng 29/10, Công chúa Ayako sẽ tới đền Meiji để gặp người chồng tương lai, mặc chiếc áo choàng dài Uchiki và Hakama, một chiếc quần ống trắng phủ tới mắt cá chân. Sau khi gặp gỡ, Công chúa sẽ chuyển sang trang phục chính thức có tên Kouchiki, đó là chiếc áo choàng nhỏ có tay áo dài cùng chiếc váy có tên Naga-bakama. Đây là 2 loại trang phục mà giới thượng lưu Nhật Bản đã mặc từ thời Heian (794-1185).

Sau lễ cưới, vào hôm 30/10, cặp vợ chồng mới sẽ tham dự một buổi tiệc ra mắt có khả năng tổ chức tại khách sạn New Otani ở Tokyo với sự tham dự của Hoàng thái tử và Công chúa, nơi mà Ayako sẽ được gia đình nhà chồng tiếp nhận. Hiện chưa rõ Ayako sẽ chọn trang phục gì cho sự kiện này.

Do Ayako tổ chức đám cưới với một thường dân, nên giới quan sát cho rằng cô sẽ không mang những trang phục quá trang trọng so với những thành viên hoàng tộc tổ chức đám cưới với một thành viên hoàng tộc khác - như bộ kiomono 12 lớp có nguồn gốc từ nhiều thế kỷ trước.

Dù vậy, chiếc váy cưới của Ayako vẫn sẽ được trang trí bằng nhiều biểu tượng, để tuân thủ truyền thống của Nhật Bản như màu sắc thường được đặt tên theo loài cây hoặc hoa, và theo truyền thống người ta sẽ mặc trang phục có màu sắc trùng với một loài hoa sắp nở. Trang phục cô dâu ở Nhật cũng thường in nhiều biểu tượng, như cây thông, tre hay mận - thông thì luôn có màu xanh, tre dẻo dai nhưng không gãy, và mận thì nở hoa trong mùa lạnh giá nhất.

Truyền thống và hiện đại

Ở Nhật Bản, việc cô dâu thay đổi nhiều trang phục trong đám cưới là điều thường thấy. Trong các nghi lễ Shinto, phụ nữ thường mặc kimono shiromuku toàn màu trắng (làm bằng lụa). Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và là sự khởi đầu của một cuộc sống mới với gia đình nhà chồng.

Trang phục này thường đi kèm với chiếc mũ trắng lớn, hoặc một chiếc mũ trắng có tên gọi tsunokakushi. Nguồn gốc của tsunokakushi không rõ ràng, nhưng một truyền thuyết cho rằng chiếc mũ trắng này sẽ giúp che giấu đi sự đố kỵ và ích kỷ của cô dâu. Một truyền thuyết khác thì cho rằng nó bảo vệ cô dâu khỏi những thứ không may mắn, xấu xa.

Sau nghi thức này, cô dâu sẽ thay chiếc áo khoác trắng bằng một chiếc khác rực rỡ hơn. Nghi thức thay áo này có tên iro-naoshi - có nghĩa là “thay màu sắc”.

Tuy nhiên, dù các nghi thức truyền thống được người Nhật tôn trọng và duy trì trong suốt nhiều năm qua, nhưng phong cách tổ chức đám cưới ở đảo quốc này giờ khá đa dạng. Ngày nay, nhiều cô dâu lựa chọn trang phục kimono trong nghi thức đám cưới truyền thống, sau đó chuyển sang các bộ váy phương Tây trong các nghi lễ sau đó.

Cũng giống như cặp đôi hoàng gia Anh khi lựa chọn chiếc váy cưới hiệu Givenchy, những trang phục mà cặp đội hoàng gia Nhật lựa chọn chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt cho những cặp đôi sắp cưới ở nước này.

Trước kia, khi Công chúa Masako mặc bộ kimono nhiều lớp trong đám cưới với Hoàng thái tử Naruhito năm 1993, họ đã tạo nên một cơn sốt áo cưới truyền thống kiểu junihitoe.

Ayako không phải Công chúa đầu tiên trong thế hệ của mình có dự định rời gia đình hoàng tộc. Tháng 5/2017, công chúa Mako cũng tuyên bố tổ chức đám cưới với một thường dân, Kei Komoro. Tuy nhiên, đám cưới của họ bị hoãn tới tháng 2 năm nay, sau khi tuyên bố rằng họ vẫn chưa sẵn sàng tổ chức đám cưới.

* Chiếc váy cưới sẽ được trang trí bằng nhiều biểu tượng, để tuân thủ truyền thống của Nhật Bản như màu sắc thường được đặt tên theo loài cây hoặc hoa, và theo truyền thống người ta sẽ mặc trang phục có màu sắc trùng với một loài hoa sắp nở. Trang phục cô dâu ở Nhật cũng thường in nhiều biểu tượng, như cây thông, tre hay mận - thông thì luôn có màu xanh, tre dẻo dai nhưng không gãy, và mận thì nở hoa trong mùa lạnh giá nhất.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/dan-nhat-phat-sot-vi-trang-phuc-cuoi-cua-cong-chua-tintuc421148