Dân Nhật hối hả dọn dẹp, binh sĩ đẩy mạnh tìm người sống sót hậu bão Hagibis

Hơn 110.000 người gồm cảnh sát, lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội, cùng 100 trực thăng đang tham gia tìm kiếm cứu nạn hậu bão Hagibis.

Nhịp sống tại Nhật Bản trở lại bình thường sau bão Hagibis. Nguồn: Thanh Trần

Chính quyền Nhật Bản đã triển khai lực lượng hơn 110.000 người gồm cảnh sát, lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội, cùng 100 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu nạn sau khi bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản hôm 12/10.

Chính quyền Nhật Bản đã triển khai lực lượng hơn 110.000 người gồm cảnh sát, lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội, cùng 100 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu nạn sau khi bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản hôm 12/10.

Nhóm nhân viên cứu hộ phải đeo kính và ống thở để tìm kiếm những người mất tích sau cơn bão trong vùng nước cao tới ngang eo lưng tại Nagano, miền Trung Nhật Bản.

Số nạn nhân thiệt mạng vì bão Hagibis đã tăng lên tới 58 người. 14 người được cho là vẫn đang mất tích. Hơn 210 người bị thương.

Lượng mưa trong vòng 48h tại nhiều khu vực đạt mức tương đương 40% lượng mưa trung bình hàng năm tại Nhật Bản.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

“Thiệt hại được ghi nhận trên diện rất rộng. Hơn 30.000 người hiện vẫn đang phải sơ tán”, ông Abe nói

Trong ảnh, người dân Kawagoe dọn dẹp đống đổ nát hậu bão Hagibis.

Tại Tokyo và khu vực lân cận, khoảng 53.000 căn hộ hiện đang chịu cảnh thiếu điện. 130.000 căn hộ trên khắp Nhật Bản đang bị thiếu nước. Hệ thống tàu điện, gồm tàu cao tốc Shinkansen, cùng 2 sân bay Narita - Haneda dự kiến sẽ hoạt động bình thường vào hôm nay.

Một phụ nữ lớn tuổi bật khóc khi được cứu hộ.

Các thành viên đội bóng bầu dục Canada giúp đỡ người dân Nhật Bản dọn dẹp bùn đất.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/dan-nhat-hoi-ha-don-dep-binh-si-day-manh-tim-nguoi-song-sot-hau-bao-hagibis-1475330.tpo