Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga biểu diễn tại Hạ Long

Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã có buổi biểu diễn thứ hai đầy cảm xúc tại Hạ Long, sau buổi biểu diễn đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Buổi biểu diễn mang chủ đề Giai điệu hữu nghị diễn ra tối 8/12. Đây là buổi biểu diễn thứ hai tại Việt Nam của Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga.

Buổi biểu diễn mang chủ đề Giai điệu hữu nghị diễn ra tối 8/12. Đây là buổi biểu diễn thứ hai tại Việt Nam của Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga.

Theo lời mời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gần 80 nghệ sĩ Nga đã sang thăm và biểu diễn tại nước ta. Đây là hoạt động kỷ niệm Năm Liên bang Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga (2019), chào mừng 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ra đời năm 1956, dàn nhạc Lực lượng vệ binh quốc gia Nga là dàn nhạc kiểu mẫu, có tính kỷ luật cao, thuộc lực lượng quân sự nội bộ của Chính phủ, hoạt động độc lập với quân đội, do Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp điều hành.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho biết, sự kiện ý nghĩa này góp phần phát triển quan hệ hai nước trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật âm nhạc. Đến với Hạ Long, các nghệ sĩ sẽ thăm vịnh Hạ Long và đảo Titov - hòn đảo được Bác Hồ đặt tên theo người anh hùng phi công của Liên Xô.

Chỉ huy chính của dàn nhạc 2 nghệ sĩ Trung tá Azat Shakhmukhametov và Trung tá Arkady Smelyev đã mang đến cho khán giả Hạ Long những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Chương trình biểu diễn của đoàn gồm 21 tác phẩm hòa tấu và các bài hát Nga - Việt nổi tiếng. Phần nhạc giao hưởng bao gồm các tác phẩm cổ điển và đương đại.

Các tác phẩm kinh điển như Hành khúc trang trọng, Katyusha, Tình ca du mục, Tôi đi ra phố, Đôi giày nỉ,.... đã rất quen thuộc với khán giả.

Bên cạnh dàn nhạc, các nghệ sĩ Nga cũng trình diễn tác phẩm thanh nhạc như các ca sĩ, nghệ sĩ Công huân Udmurt Olga Getman, Tatastan Malika Razakova, Arkady Shmelev....

Nghệ sĩ Việt Nam Phạm Hồng Hà độc tấu guitar cùng dàn nhạc tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh Người ơi người ở đừng về dịu dàng, da diết.

Tác phẩm Đàn sếu với phần lời Việt do nhà thơ Lê Tự Minh dịch nói về sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh gây xúc động mạnh cho khán giả.

Bên cạnh những màn trình diễn hàn lâm, các ca khúc dân ca Nga mang đến không khí vui nhộn, rộn ràng.

Các nghệ sĩ Nga trình diễn nhuần nhuyễn bản nhạc của Việt Nam Miền xa thẳm với kỹ thuật rất cao.

NSND Quang Thọ với phần trình diễn Tổ quốc gọi tên mình đầy nội lực.

Các nghệ sĩ Việt Nam và Liên bang Nga cùng hòa giọng trong ca khúc Những buổi chiều ngoại ô Moscow.

Phần chuyển soạn bài nhạc dân gian Trống cơm của Việt Nam kết thúc đêm nhạc đầy ấn tượng.

Đêm nhạc nhận cơn mưa tràng pháo tay từ khán giả yêu nhạc tại TP Hạ Long./.

Trường Giang/VOV-ĐôngBắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dan-nhac-luc-luong-ve-binh-quoc-gia-nga-bieu-dien-tai-ha-long-987761.vov