Dàn nhạc giao hưởng nhiều người biểu diễn nhất thế giới

Vào ngày 13-11 tại sân Học viện Quân sự Venezuela ở thủ đô Caracas, 8.573 nhạc công của dàn nhạc El Sistema đã cùng biểu diễn một bản giao thưởng, được bà Natalia Ramirez, đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở Nam Mỹ xác nhận, như là 'Dàn nhạc giao hưởng có nhiều người biểu diễn nhất thế giới'.

El Sistema là biệt danh của Hệ thống Dàn nhạc Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc gia Venezuela, do nhạc trưởng người Venezuela José Antonio Abreu (1939-2018) sáng lập, để cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục âm nhạc cho hàng nghìn trẻ em từ các tầng lớp lao động nghèo, ít có điều kiện tiếp cận với nền âm nhạc hàn lâm.

Tác phẩm biểu diễn lập kỷ lục là bản nhạc hòa tấu “Slavic March” (Hành khúc Slavic), với độ dài 12 phút của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), sáng tác trong năm 1876 nhằm truyền cảm hứng cho những người lính Nga và Serbia trong cuộc chiến chống lại Đế chế Ottoman.

Theo lời bà N. Ramirez, mặc dù buổi hòa nhạc khổng lồ đã quy tụ khoảng hơn 12.000 người, nhưng đội ngũ kiểm tra kỷ lục cuối cùng chỉ xác nhận có 8.573 nhạc công đã thực sự tham gia biểu diễn.

Được biết, kỷ lục dàn nhạc giao hưởng có nhiều người biểu diễn nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về Dàn nhạc Thiếu sinh quân Liên bang Nga, bao gồm 8.097 nhạc công tham gia biểu diễn dạo cuối năm 2019.

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/dan-nhac-giao-huong-nhieu-nguoi-bieu-dien-nhat-the-gioi-i636034/