Dân nghèo tự dựng cầu tre kiểu BOT, cán bộ xã bị đóng phí gấp đôi

Mới đây, các trang mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh người dân tự làm cầu tre bắc qua suối rồi cắm biển thu tiền. Đặc biệt, nếu cán bộ xã đi qua thì phí sẽ cao gấp đôi người dân, thậm chí còn không được đi.

Phí qua cầu của cán bộ xã cao gấp đôi người dân. Ảnh: Hoàng Quốc Hải.

Phí qua cầu của cán bộ xã cao gấp đôi người dân. Ảnh: Hoàng Quốc Hải.

Sự việc hài hước được cho là diễn ra tại thôn Co Cọi, xã Sơn A, huyện Văn Chấn (Yên Bái).

Khi dựng lên cây cầu tre này, người dân đề một chiếc biển ở ngay đầu cầu ghi rõ: "Lệ phí qua cầu: 5.000 đồng/người, xe; học sinh không mất tiền còn cán bộ xã sẽ mất 10.000 đồng khi đi qua, nếu không muốn mất tiền thì xuống lội suối" gây xôn xao dư luận.

Theo người dân, khoảng đầu tháng 8.2017, lũ đã cuốn trôi một cây cầu qua suối tại thôn Co Cọi. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả do cơn lũ gây ra.

Trong khi đó, hàng ngày, nhiều người dân phải lội suối để đi lại, rất nhiều học sinh phải cõng nhau qua suối để đến trường. Chính vì thế, người dân đã làm chiếc cầu tre để đi tạm và đặt tấm biển trên.

Cây cầu cũ mà người dân hay sử dụng đã bị lũ làm hỏng. Ảnh: Hoàng Quốc Hải.

Liên quan tới sự việc trên, tối 16.9, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Sầm Minh Tuấn - Chủ tịch xã Sơn A - xác nhận sự việc.

“Khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã cho người xuống vận động người dân tháo biển xuống. Khi có ý kiến từ chính quyền, người dân cũng vui vẻ dỡ biển xuống và không có gì phản đối” – ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, cả cây cầu và chiếc biển đều được 2-3 hộ dân sống ở gần đây làm từ ngày 13.9, sau hai ngày (15.9) thì chiếc biển cũng đã được gỡ xuống.

“Phía xã rất hoan nghênh tính tích cực và tự giác làm cầu của người dân. Tuy nhiên, việc người dân tự ý làm và ghi biển với những nội dung như vậy trông rất phản cảm. Bên cạnh đó, đây cũng không phải con đường duy nhất để đi lại, ngay gần đó cũng có một con đường khác cho người dân sử dụng” – ông Tuấn cho biết.

Cũng theo lời của vị lãnh đạo xã Sơn A, mặc dù cây cầu tre vẫn được sử dụng cho nhân dân đi bộ qua, nhưng nếu có mưa lũ, nước lớn, UBND xã sẽ cử người xuống kiên quyết không cho ai qua lại cầu phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng thông tin, xã đã báo cáo lên cấp trên về việc xây dựng con đường mới cho người dân sử dụng và đã được chấp thuận.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-ngheo-tu-dung-cau-tre-kieu-bot-can-bo-xa-bi-dong-phi-gap-doi-565006.ldo