Dàn nghệ sĩ ùa lên sân khấu ôm thần tượng NSND Lệ Thủy

Ký ức vui vẻ tập 2 tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi gặp gỡ NSND Lệ Thủy cùng nhiều miền ký ức khác trong gameshow.

NSND Lệ Thủy là nhân vật trong thử thách của thập niên 80, Nữ nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Ký ức vui vẻ.

Dàn nghệ sĩ vỡ òa khi gặp NSND Lệ Thủy

Được biết, NSND Lệ Thủy rất hiếm khi nhận lời tham gia các chương trình, bởi vậy đây là một dịp rất đặc biệt.

MC Lại Văn Sâm bày tỏ tại chương trình rằng anh rất mê nghệ thuật cải lương và NSND Lệ Thủy chính là thần tượng của cả gia đình anh.

Sau khi thấy thập niên 70: NSND Thoại Miêu và NSND Hồng Vân lên sân khấu ôm NSND Lệ Thủy, Tự Long cũng lập tức ùa lên.

NSND Lệ Thủy tại Ký ức vui vẻ. Ảnh: CTCC

NSND Lệ Thủy tại Ký ức vui vẻ. Ảnh: CTCC

Không chỉ bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với giọng ca chuông ngân làng cải lương, đội trưởng Tự Long còn chứng tỏ mình là fan cứng khi tiết lộ: “Từ tấm bé tới giờ, dù nghe radio hay băng đĩa, cháu đều nhận ra giọng cô Lệ Thủy".

Đáp lại tấm lòng của mọi người, NSND Lệ Thủy cũng thể hiện một đoạn Nửa đời hương phấn và mời Tiến Luật vào vai người cha.

Đây là một niềm hạnh phúc đối với đội trưởng thập niên 80 khi lần đầu tiên được đứng chung sân khấu, biểu diễn cùng thần tượng của mình.

Sau đó, nam diễn viên xin phép được ôm NSND Lệ Thủy ba lần thay phần cho ba mẹ của mình.

Ở tuổi thất thập, NSND Lệ Thủy vẫn miệt mài với công tác thiện nguyện. Bà xem việc giúp người, giúp đời là một cách tri ân khán giả, Tổ nghiệp và là một niềm vui, an ủi tâm hồn tuổi xế chiều của mình.

Bộ ba MC mang ký ức Xone FM trở về

Bất cứ ai thuộc thế hệ 8X, 9X chắc không thể không biết tới kênh Radio Xone FM nổi tiếng một thời.

Vào những năm thập niên 2000, khi các phương thức digital chưa bùng nổ như ngày nay thì việc xuất hiện một kênh radio như Xone FM đã lập tức tạo dấu ấn với các bạn trẻ với hàng loạt chương trình radio trẻ trung cùng nhiều giọng đọc cá tính.

Xone FM dường như trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các bạn trẻ 8X, 9X lúc bấy giờ.

Ký ức Xone FM.

Đây cũng chính là thử thách dành cho thập niên 2000 của đội trưởng Midu và ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Bên cạnh đó, nhắc tới Xone FM chắc hẳn ai cũng biết tới bộ ba MC Nguyên Khang – Miko Lan Trinh – Cáo.

Họ sẽ xuất hiện trên sân khấu và tái hiện lại không khí trong phòng thu chương trình tốp 40 niềm mong đợi một thời của biết bao các bạn trẻ 8X, 9X.

Vẫn là những giọng nói truyền cảm, trầm ấm quen thuộc cùng những bức thư tâm tình khán giả gửi tới chương trình kèm theo yêu cầu bài hát, ba MC đã giúp mọi người sống lại thời internet, mạng xã hội còn chưa phổ biến, chỉ có chiếc Radio giải trí hàng ngày.

Đến với Ký ức vui vẻ, Nguyên Khang, Miko Lan Trinh và Cáo đã có những chia sẻ về nghề MC.

Nếu như Miko áp lực về việc tiết chế cảm xúc khi lên sóng thì Cáo lại luôn có định hướng phải tạo màu sắc riêng, không nhầm lẫn với ai.

Lắng nghe bộ ba MC Xone FM, MC Lại Văn Sâm và NSND Tự Long đùa rằng: “Các bạn còn có suy nghĩ già hơn chúng tôi. Anh em chúng tôi hồn nhiên lắm”.

Các nhân vật trong chương trình Ký ức vui vẻ.

Bên cạnh đó, rất nhiều mảng ký ức ở các thập niên khác sẽ mang đến cho các nghệ sĩ và khán giả nhiều cảm xúc, hoài niệm.

Ký ức vui vẻ phát sóng lúc 21 giờ 15, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

PHI LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/chuyen-sao/dan-nghe-si-ua-len-san-khau-om-than-tuong-nsnd-le-thuy-952802.html