Dân Nghệ An đội mưa chạy đua với bão số 3 đổ bộ để cứu tài sản

Chiều 18.7, trước khi bão số 3 đổ bộ, ngư dân tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) đội mưa để chằng chéo lại những chiếc thuyền bè, tránh hư hại tài sản.

Chiều nay (18.7), nhiều ngư dân tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) cố gắng chằng chéo những chiếc thuyền đánh bắt cá để đảm bảo tài sản trước cơn bão số 3, được dự đoán sẽ đổ bộ tối nay. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, đồng thời cấm biển trước 22h ngày 17.7 để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, Nghệ An đang mưa to, ngư dân và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lạch Vạn, bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phải mặc quần áo mưa để kéo những chiếc thuyền lên bờ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 (tên gọi quốc tế Sơn Tinh) có nhiều khả năng đổ bộ từ khu vực các tỉnh Thái Bình đến Hà Tĩnh.

Những chiếc tàu cuối cùng đã cập bến. Anh Lê Văn Hà - người dân Diễn Ngọc - Diễn Châu cho biết: “Năm nào cũng phải gánh vài cơn bão, nhưng năm nay bão đổ bộ sớm hơn mọi năm. Tôi mới đi đánh cá từ 2 hôm trước nhưng nghe đài báo bão đành tức tốc cho thuyền quay về”.

Đến thời điểm hiện nay 1.455 phương tiện và 3.325 lao động đã neo đậu ở bến cửa lạch, số còn lại đang vào neo đậu tại các âu tàu, thuyền của địa phương khác.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng hỏi thăm tình hình neo đậu của ngư dân Diễn Ngọc - Diễn Châu. Ngư dân Nguyễn Văn Minh chia sẻ: “Được sự giúp đỡ nhiệt tình của bộ đội biên phòng, đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã cập bến an toàn”.

Thượng úy Lê Văn Hiếu - Trạm trưởng Trạm biên phòng Lạch Vạn chia sẻ: “Theo thông báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền trong 2 ngày nên chúng tôi đã ra quân tuyên truyền bà con vào nơi tránh trú bão an toàn”.

Tại vùng biển xã Diễn Thành - Diễn Châu (Nghệ An) nhiều ngư dân cũng đang tất bật cho việc neo đậu tàu thuyền, thu dọn dẹp ngư cụ tránh trú cơn bão Sơn Tinh đổ bộ.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến 5 nhà dân đã bị sạt lở, 6.965 ha lúa, 1.380 ha ngô rau màu, 31 ha diện tích thủy sản bị ngập nặng ở Nghệ An.

Anh Cao Văn Sơn ngư dân Diễn Kim - Diễn Châu thở phào: “Cuối cùng cũng về đến đất liền. Mỗi lần nghe tin bão mà vẫn con xa bờ là lòng không yên được”.

Bà Nguyễn Thị Hằng (giữa), người dân xã Diễn Thành - Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, gia đình bà mới ra khơi khoảng 3 ngày, nhận được thông tin báo bão mạnh nên phải cho thuyền quay trở vào bờ để tránh bão.

Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-dan-nghe-an-doi-mua-chay-dua-voi-bao-so-3-do-bo-de-cuu-tai-san-896014.html