Dàn nam thần Hàn Quốc vừa đẹp trai, tài năng lại có gia thế 'khủng'

Có khá nhiều nam thần tượng xuất thân trong những gia đình giàu có như Siwon (Super Junior), Suho (EXO), Hyungsik (ZE:A)...

Choi Siwon (Super Junior) có bố là CEO của hãng dược phẩm nổi tiếng Boryung Medience còn mẹ là quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. Gia đình nam ca sĩ sinh năm 1986 còn sở hữu một lượng lớn cổ phần của Hyundai Department Store – một trong ba hệ thống siêu thị lớn nhất của Hàn Quốc.

Choi Siwon (Super Junior) có bố là CEO của hãng dược phẩm nổi tiếng Boryung Medience còn mẹ là quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. Gia đình nam ca sĩ sinh năm 1986 còn sở hữu một lượng lớn cổ phần của Hyundai Department Store – một trong ba hệ thống siêu thị lớn nhất của Hàn Quốc.

Hyungsik (ZE:A) xuất thân trong một gia đình tài phệt. Bố anh là thành viên Hội đồng quản trị của BMW Hàn Quốc.

Cha của Suho (EXO) là một giáo sư nổi tiếng, mẹ anh đã từng là một giáo viên toán. Suho lớn lên ở Apgujeong, một trong những khu phố giàu có nhất ở Hàn Quốc.

là Jin Woon (2AM) sống trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 ở khu vực đắt đỏ Cheongdamdong. Anh ấy cũng có cho mình một phòng tập riêng cho ban nhạc trong nhà nhưng sau đó, căn phòng đã được sửa thành phòng dạy nhảy. Gia đình anh điều hành thương hiệu nội thất danh tiếng.

Chenle (NCT) thường được gọi vui là "Chủ tịch Chen" vì gia đình giàu có, thế lực. Trước khi Chenle vào SM làm thực tập sinh, gia đình đã tổ chức vài buổi concert riêng ở Trung Quốc làm quà cho con.

Khi Ten (NCT) còn là học sinh, anh theo học trường quốc tế Shrewsbury ở Bangkok, Thái Lan. Giá học phí trung bình tại trường này là khoảng 200 triệu won trong vòng 10 năm. Nam ca sĩ thường đến trường bằng... du thuyền.

Cha của Mark (GOT7) là một doanh nhân giàu có ở Mỹ. Các thành viên GOT7 đã tiết lộ rằng nhà của Mark có một bãi cỏ rộng và một bể bơi.

Mẹ của Nichkhun (2PM) là CEO của tập đoàn nhập khẩu và phân phối thuốc hàng đầu Thái Lan "Union Medical''. Nichkhun cũng theo học trường Wanganui Collegiate School ở New Zealand - ngôi trường uy tín từng có hoàng tử Edward của Vương quốc Anh theo học.

Johnny (NCT) có mẹ là giám đốc truyền thông ở Chicago (Mỹ). Ngày con trai ra mắt, mẹ đã hào phóng đưa tin 10 phút trên sóng truyền hình ở Mỹ. Johnny chia sẻ rằng mẹ anh có thói quen đánh golf mỗi sáng và trong nhà có thang máy riêng.

Cha của Kyuhyun (Super Junior) là viện trưởng của nhiều cơ sở dạy ngoại ngữ có tiếng. Mẹ của Kyuhyun cũng là giám đốc của một học viện nghệ thuật.

Sungjae (BTOB) có bố là CEO của một tập đoàn IT chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến điện - điện tử và chất bán dẫn.

Cha của P.O (Block B) là CEO của một cửa hàng bách hóa trực tuyến lớn tại Hàn Quốc.

Theo Thanh Giang/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/dan-nam-than-han-quoc-vua-dep-trai-tai-nang-lai-co-gia-the-khung/20200624090707636