Dân Myanmar đổ xô đi rút tiền, ngân hàng đóng cửa hàng loạt

Sau khi quân đội được triển khai ở thủ đô Myanmar và Yangon, người dân nước này đổ xô đến cây ATM để rút tiền và cửa hàng tạp hóa mua đồ dự trữ.

Aye Min Thant, phóng viên Reuters tại Myanmar, viết trên Twitter: "Các cây ATM gần căn hộ của tôi không hoạt động nữa. Có tin đồn cho rằng ngân hàng sẽ không mở cửa ngày hôm nay".

Wa Lone, phóng viên Reuters, cũng đăng tải trên Twitter bức ảnh hàng dài người dân đứng trước cây ATM chờ rút tiền.

Sau đó, Hiệp hội Ngân hàng Myanmar ra thông báo rằng các ngân hàng nước này đã đồng ý tạm dừng tất cả dịch vụ trong ngày 1/2 với lý do là kết nối Internet yếu. Các ngân hàng sẽ xin phép ngân hàng trung ương được đóng cửa tạm thời, cũng như thông báo thời điểm có thể mở lại dịch vụ.

 Người dân xếp hàng trước một chi nhánh ngân hàng ở Yangon để chờ rút tiền vào ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Người dân xếp hàng trước một chi nhánh ngân hàng ở Yangon để chờ rút tiền vào ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Phóng viên khác của Reuters tại Myanmar là Ben Dunant cho biết các mạng điện thoại ở Yangon đã bị ngắt do một số nhà mạng ngừng hoạt động.

"Tuy nhiên ở một số con phố khu trung tâm sáng nay, người dân vẫn ngồi ăn mì, uống trà, taxi đi đón khách còn nhà sư vẫn đi khất thực. Mọi người có vẻ đang bàn tán về chủ đề này, nhưng không có dấu hiệu hoảng loạn", người này viết trên Twitter vào sáng sớm 1/2.

Tới trưa ngày 1/2, Reuters ghi nhận tình trạng người dân đổ xô đến chợ để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm dự trữ.

Người dân đổ đến cửa hàng tạp hóa để mua hàng dự trữ ở Yangon ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Tại thủ đô Naypyitaw, mạng điện thoại di động và một số dịch vụ điện thoại, Internet khác đã bị ngắt kết nối.

Phóng viên Aye Min Thant cho biết do không có sóng điện thoại, cô không thể nhận được mã xác minh để đăng nhập vào một số tài khoản mạng xã hội. Trước đó, các tài khoản này đã bị đăng xuất.

Sáng 1/2, sau khi bà Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao của đảng cầm quyền bị quân đội bắt, đài truyền hình nhà nước Myanmar cho biết họ không thể phát sóng vì vấn đề kỹ thuật.

Thông tin này được đài truyền hình đăng tải trên trang Facebook của đài: "Chúng tôi xin trân trọng thông báo với công chúng rằng đài phát thanh và đài truyền hình không thể phát sóng vì gặp vấn đề kỹ thuật".

Hiện Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã lên nắm quyền và Văn phòng Tổng thống Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm.

Vụ binh biến nổ ra sau nhiều tuần quân đội Myanmar cáo buộc cuộc bầu cử tháng 11/2020 là gian lận. Đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-myanmar-xep-hang-cho-rut-tien-mua-thuc-pham-du-tru-post1179529.html