Dàn mỹ nhân tài sắc của 'Mamma Mia 2'

Hai mỹ nhân tóc vàng Amanda Seyfried và Lily James trẻ trung rạng ngời xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lẫy lừng như Meryl Streep, Cher, Julie Walters và Christine Baranski.

Nhân vật trung tâm của loạt phim là Sophie do Amanda Seyfield thủ vai. Vai diễn trong phần đầu Mamma Mia! (2008) đã đưa tên tuổi nữ diễn viên tóc vàng tỏa sáng. Sau nhiều năm, cô đã xây dựng được sự nghiệp khá vững ở Hollywood, được công nhận là diễn viên thực lực. Trước Mamma Mia!, Seyfriel từng đóng phim học đường Mean Girls. Khi trưởng thành, cô có các phim thành công như Dear John, Letters to Juliet, Red Riding Hood, Gone, Les Misérables...

Seyfried từng là ngôi sao nổi bật trong thế hệ cùng lứa ở Hollywood, cả về nhan sắc lẫn tài năng. Năm 2008, cô được Vanity Fair điểm tên trong nhóm diễn viên "Trẻ và có tương lai xán lạn" ở Hollywood. Năm 2011, tạp chí People xếp cô ở vị trí số 1 trong danh sách "25 người đẹp (và nóng bỏng) ở tuổi 25". Năm 2012, cô cũng được nhắc đến trong bài báo về các ngôi sao "Đẹp ở bất cứ lứa tuổi nào".

Hình ảnh mới nhất của Seyfried tại Met Gala 2018 với chủ đề tôn giáo hồi tháng 5. Với phong cách ăn mặc và trang điểm này, cô được nhận xét là có phong thái Đức Mẹ. Những năm gần đây, sự nghiệp Seyfried hơi chững lại cộng với thời gian nghỉ lấy chồng, sinh con. Cô được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trở lại với một phim nhiều khả năng ăn khách như Mamma Mia! Here We Go Again.

"Lọ Lem" Lily James sẽ góp mặt trong Mamma Mia! Here We Go Again với một vai diễn rất đáng trông đợi: Donna - người mẹ quyến rũ, sống phóng khoáng của Sophie - thời trẻ. Trong phần 1, Meryl Streep đảm nhận vai diễn này ở tuổi trung niên với diễn xuất tự nhiên, chân thực. Nhưng bà lại có lịch sử tình trường hoành tráng với 3 người tình đều bị nghi là... cha của Sophie nên khán giả rất tò mò về lối sống của Donna khi còn thanh xuân.

Khán giả thích thú khi Lily James được chọn vào vai diễn thú vị này. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai chính trong Cinderella (2015). Cô có vẻ đẹp ngọt ngào, thường được ví là công chúa. Nhưng sau vai diễn nàng Lọ Lem kinh điển, James cũng muốn đa dạng hóa diễn xuất với các phim như War & Peace, Baby Driver, Darkest Hour... Đặc biệt, vai của cô trong phim chiến tranh được đề cử Oscar Darkest Hour, bên cạnh tài tử Gary Oldman, gây ấn tượng sâu đậm.

Sinh năm 1989, có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi nên Lily James thường bị gắn với hình tượng công chúa. Nhưng cô cũng thỉnh thoảng thử sức với hình tượng gợi cảm trong những bộ ảnh tạp chí, quảng cáo thời trang khá táo bạo. Trong Mamma Mia! Here We Go Again, cô sẽ thể hiện hình ảnh một bà mẹ trẻ đa tình nhưng phải một mình nuôi con.

Phim còn có sự góp mặt của Meryl Streep, minh tinh gạo cội của điện ảnh Mỹ và cũng là thần tượng của nhiều thế hệ diễn viên Mỹ. Trong phần một Mamma Mia!, vai Sophie của Amanda Seyfried mới là nhân vật chính nhưng diễn xuất tuyệt vời của Streep trong vai bà mẹ Donna cũng đưa nhân vật này trở thành linh hồn của phim. Nữ diễn viên 69 tuổi từng tự nhận thời trẻ bà không phải là một phụ nữ xinh đẹp và phải rất chật vật mới tìm được chỗ đứng ở Hollywood nhờ chính tài năng của mình.

Mặc dù vậy, nét đáng nhớ của Streep là ánh mắt biết nói, gương mặt sắc sảo và vẻ quyến rũ hoang dại dù không quá xinh đẹp. Bà cũng nổi tiếng với khả năng diễn nội tâm xuất sắc, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Các phim nổi tiếng của Streep bao gồm: The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer, Sophie's Choice, The Bridges of Madison County, Into the Woods, The Iron Lady... Bà nhận được hàng chục đề cử và giải Oscar, Quả Cầu Vàng, Tony, Emmy...

Cher (72 tuổi) là mỹ nhân nổi tiếng nhiều thập kỷ qua của nền âm nhạc và điện ảnh Mỹ. Bà góp mặt trong Mamma Mia! Here We Go Again với vai Ruby Sheridan, mẹ của Donna và bà ngoại của Sophie. Đây là vai diễn chưa xuất hiện trong phần một, được giới thiệu là một phụ nữ mạnh mẽ và đầy thú vị. Trong phim, cuộc gặp gỡ éo le giữa hai mẹ con ruột nhưng chưa hề quen biết nhau là Ruby và Donna khiến khán giả mong đợi.

Sinh năm 1946, Cher (tên thật Cherilyn Sarkisian)là một nghệ sĩ lớn của Mỹ trong cả âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật. Bà cũng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ đàn em, đàn cháu như Cindy Lauper, Madonna, Christina Aguilera, Lady Gaga... Bà cũng là ngôi sao sẵn sàng gây sốc về trang phục, tác phẩm hay tuyên ngôn nghệ thuật. Cher từng đoạt giải ở Oscar, Grammy, Emmy, Quả Cầu Vàng và Cannes. Bà là một trong những ca sĩ bán chạy nhất mọi thời đại.

Tại buổi ra mắt phim Mamma Mia! Here We Go Again gần đây tại Mỹ, hai ngôi sao lừng lẫy Cher và Meryl Streep có nụ hôn môi gây xôn xao trên thảm đỏ. Hành động này khiến người hâm mộ thích thú vì sự thân thiết, gần gũi giữa hai tên tuổi huyền thoại.

Dàn diễn viên của cả 2 phần Mamma Mia! đều rất hoành tráng khi đến các diễn viên phụ cũng là tên tuổi kỳ cựu. Vào vai Tanya, một trong 2 cô bạn thân từ thời trẻ của Donna là Christine Baranski, năm nay 66 tuổi. Bà là diễn viên nổi tiếng trong mảng truyền hình và sân khấu với 15 đề cử giải Emmy và từng giành giải Tony. Trong phần 1, khán giả cũng rất thích thú với bộ ba Donna - Tanya - Rosie vừa nhí nhố vừa tình cảm.

Mảnh ghép còn lại của bộ ba người bạn thân là Rosie do Julie Walters (68) đóng. Bà được Hoàng gia Anh phong tước hiệu CBE, từng đoạt giải BAFTA, Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar. Với khán giả trẻ Việt Nam, Walters còn quen thuộc với vai phù thủy lương thiện Molly Weasley trong loạt phim Harry Potter. Còn trong Mamma Mia! Here We Go Again, bà sẽ trở lại với những màn hài hước cùng 2 cô bạn thân.

Trailer bộ phim 'Mamma Mia! Yêu lần nữa'

Phần tiếp theo của bộ phim ca vũ nhạc ăn khách "Mamma Mia!" với phần âm nhạc toàn của nhóm ABBA.

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-my-nhan-tai-sac-cua-mamma-mia-2-post861069.html