Dàn mỹ nhân Miss Charm 2023 'đại náo' sân bay Việt Nam

40 người đẹp quốc tế lần lượt khởi hành từ quê nhà đến Việt Nam để tham gia cuộc đua tranh vương miện Miss Charm 2023, do người Việt sáng lập.

Sức nóng của cuộc thi Miss Charm 2023 đang tăng cao hơn bao giờ hết khi dàn thí sinh quốc tế lần lượt đáp xuống sân bay Tân Sơn nhất, TP.HCM để bắt đầu nhập cuộc.

Theo ghi nhận của BTC, tính đến ngày 3/2, gần 40 ứng viên đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị bước vào hành trình cạnh tranh giành chiếc vương miện đắt giá.

Juliana Habib Lorduy (Colombia) là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Người đẹp 22 tuổi khởi hành từ quê nhà đến TP.HCM cách đây ít ngày và liên tục cập nhật những hoạt động mới nhất tại mảnh đất hình chữ S.

Juliana Habib Lorduy (Colombia) là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Người đẹp 22 tuổi khởi hành từ quê nhà đến TP.HCM cách đây ít ngày và liên tục cập nhật những hoạt động mới nhất tại mảnh đất hình chữ S.

Trước khi bước vào cuộc cạnh tranh căng thẳng, cô dành thời gian thăm thú Sài thành, khám phá những nét độc đáo của thành phố và làm quen với những người bạn mới. “Ít người biết đến TP.HCM, Việt Nam nhưng tôi thấy đây là một thành phố tuyệt đẹp mà các bạn không nên bỏ qua. Ở đây rất sạch sẽ và mọi người cực kỳ thân thiện”, nàng hậu Colombia chia sẻ.

Sáng 3/2, Andrea Montero (Costa Rica) khoe ảnh hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) và bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự chào đón của BTC. “Vô cùng cảm kích trước sự chào đón đặc biệt này. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Chính thức bước vào hành trình Miss Charm nào”, người đẹp 22 tuổi bày tỏ.

Satakshi Bhanot (Ấn Độ) bày tỏ sự thích thú khi nhìn ngắm khung cảnh TP. HCM từ cửa sổ máy bay đồng thời liên tục chia sẻ những video quay đường phố Sài Gòn và không giấu được sự thích thú trước những trải nghiệm mới mẻ. Cô cũng không quên nhiệm vụ chính: “Giờ đây, trách nhiệm và mục tiêu của tôi là khiến đất nước mình tự hào. Cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ đại diện cho Ấn Độ theo cách tốt nhất có thể”.

Cách đây ít giờ, Luyanda Zuma (Nam Phi) chia sẻ khoảnh khắc lên đường đến Việt Nam với mục tiêu đem lại niềm tự hào cho nhan sắc quê nhà. Người đẹp 23 tuổi bộc bạch: “Hôm nay tôi rời quê hương, không chỉ mang theo gia đình mà tôi còn tự hào khi mang cả Nam Phi trên vai. Bắt đầu hành trình tại Miss Charm, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ và tin tưởng tôi”.

Người đẹp nước chủ nhà Thanh Thanh Huyền cũng đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện đơn vị nắm bản quyền, nhận định người đẹp sinh năm 1996 có đầy đủ tố chất, yếu tố phù hợp để “chinh chiến” tại cuộc thi quốc tế này.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng: 85-56-90, ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cùng phong thái tự tin và vô cùng hoạt ngôn nhờ là MC song ngữ. “Đặng Dương Thanh Thanh Huyền - luôn sẵn sàng tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam”, người đẹp tự tin trước thềm cuộc thi.

Ngoài ra, các đại diện từ Venezuela (Venezuela), Olivia Harris (xứ Wales), Annabelle Mae McDonnell (Philippines), Karen Bustos (Mexico), Karen Bustos (Đức)… cũng háo hức chia sẻ hình ảnh, video đến Việt Nam giành vương miện Miss Charm.

Cuộc “đổ bộ” của loạt hoa hậu quốc tế trước thềm cuộc thi khiến fan sắc đẹp Việt Nam “đứng ngồi không yên”.

Trên các diễn đàn hoa hậu, dân mạng thi nhau bàn tán về dàn thí sinh năm nay, dự đoán những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện cùng các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi.

Miss Charm là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục.

Cuộc thi chính thức khởi tranh từ tháng 2/2023 với sự tham gia 40 thí sinh là những hoa hậu, á hậu cấp quốc gia. Nhiều khán giả kỳ vọng rằng việc sở hữu dàn ứng viên đồng đều, chất lượng cùng quãng thời gian chuẩn bị dài hạn sẽ giúp Miss Charm trở thành một cuộc thi sắc đẹp uy tín mà ở đó người Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dan-my-nhan-miss-charm-2023-dai-nao-san-bay-viet-nam-d580835.html