Đạn mới giúp siêu pháo M109 Paladin bắn được mục tiêu xa hơn 60km

Loại đạn mới cho phép pháo tự hành M109 của quân đội Mỹ khai hỏa được với tầm xa lên tới 64 km - tương đương với tầm xa của nhiều loại pháo phản lực.

Loại đạn mới được quân đội Mỹ vừa thử nghiệm hồi đầu tháng 3 vừa rồi là đạn tăng tầm hệ thống pháo mang tên XM1299. Nguồn ảnh: Pinterest.

Loại đạn mới được quân đội Mỹ vừa thử nghiệm hồi đầu tháng 3 vừa rồi là đạn tăng tầm hệ thống pháo mang tên XM1299. Nguồn ảnh: Pinterest.

Loại đạn này được ra đời để sử dụng trên các cơ cấu pháo 155mm của Mỹ bao gồm pháo tự hành M109 và pháo kéo M777. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tầm xa của loại đạn này lên tới 40 dặm tương đương với 64 km - xa hơn mọi loại đạn pháo với cỡ nòng tương đương đang được sử dụng trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, hệ thống đạn pháo này cũng được thử nghiệm kèm với hệ thống nạp đạn tự động cho pháo tự hành M109A7 Paladin. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo truyền thông Mỹ, nếu quá trình thử nghiệm thành công, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng loại đạn pháo này trong năm tới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Pháo tự hành M109 Paladin hiện tại là loại pháo tự hành chủ lực của quân đội Mỹ và nhiều quốc gia NATO. Loại pháo tự hành này sử dụng cỡ nòng 155mm và ra đời từ Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bản thân pháo tự hanh M109 và các phiên bản sau này của nó không hề được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, kíp chiến đấu phải hoàn toàn nạp đạn bằng tay bên trong khẩu pháo chật hẹp này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Quá trình nạp đạn cũng cực kỳ phức tạp. Đầu tiên phải đưa đầu đạn vào bệ khóa nòng, sau đó đưa liều phóng không vỏ vào bệ khóa nòng, đóng khóa nòng, lắp kim hỏa rồi sau đó mới có thể khai hỏa được. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trên lý thuyết, mỗi phút khẩu pháo tự hành M109 Paladin có thể khai hỏa được từ 5 tới 6 phát đạn. Tuy nhiên thực tế mỗi phút, khẩu pháo tự hành này chỉ khai hỏa được khoảng 2 tới 3 phát. Nguồn ảnh: Pinterest.

Do nạp đạn bằng tay, tốc độ bắn của M109 cũng sẽ giảm dần theo thời gian tác chiến khi mà thể lực của kíp chiến đấu giảm dần. Hiện tại, tầm bắn xa nhất của đạn phản lực hỗ trợ dẫn đường được sử dụng trên M109 cũng chỉ vào khoảng 30 km. Nguồn ảnh: Pinterest.

Với hệ thống nạp đạn tự động và đạn tăng tầm lên tới 64 km, pháo tự hành M109 Paladin dự kiến sẽ tiếp tục được phục vụ thêm nhiều chục năm nữa trước khi cần tới ứng cử viên thay thế. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bên trong pháo tự hành M109 Paladin - kíp chiến đấu vất vả nạp đạn bằng tay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-moi-giup-sieu-phao-m109-paladin-ban-duoc-muc-tieu-xa-hon-60km-1352657.html