Dân miền núi Quảng Nam ủng hộ 9 tấn rau, củ cho vùng có dịch

Ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hơn 9 tấn rau củ quả do bà con ủng hộ người dân vùng có dịch Covid-19.

Nhiều loại rau xanh được bà con mang đến ủng hộ cho người dân TP Đà Nẵng.

Nhiều loại rau xanh được bà con mang đến ủng hộ cho người dân TP Đà Nẵng.

Theo bà Huệ, từ ngày 19 đến 20/8 có nhiều người dân các xã như: Trà Mai, Trà Dơn, Trà Don, Trà Tập… đã đem thực phẩm đến trung tâm huyện hỗ trợ người dân đồng bằng phòng, chống dịch Covid-19.

9 tấn thực phẩm gồm rau củ quả do bà con tự trồng như bí, mướp, bầu, chuối... cùng các loại rau rừng. Số rau củ này sẽ được phân loại và đưa lên 11 ô tô để vận chuyển ủng hộ tại 11 địa điểm ở TP Đà Nẵng.

Người dân phân bổ rau, củ để ủng hộ cho người dân TP Đà Nẵng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện chung tay hỗ trợ, hướng về người dân đồng bằng trong dịch Covid-19.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-mien-nui-quang-nam-ung-ho-9-tan-rau-cu-cho-vung-co-dich-505110.html