Dân mạng xứ Trung nói gì về việc Ngô Cẩn Ngôn và đoàn đội bị tố mắc bệnh ngôi sao?

Với vụ việc lần này, Ngô Cẩn Ngôn đã nhận phải không ít những bình luận tiêu cực từ phía netizen xứ Trung.

Diên Hi công lược (延禧攻略) thành công ngoài sức mong đợi, đưa tên tuổi những diễn viên trẻ như Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải một bước thành sao, những diễn viên gạo cội như Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn tiếp tục tìm được “mùa xuân thứ hai”. Trong dàn diễn viên, Ngô Cẩn Ngôn dường như nhận được nhiều lợi nhất khi cô nhanh chóng trở thành cái tên hot của showbiz vào thời điểm hiện tại, nhiều nhà sản xuất tìm đến, không ít lần được lên tạp chí.

Những tưởng Ngô Cẩn Ngôn sẽ tiếp tục duy trì được sức hút của mình, nào ngờ nữ diễn viên trẻ này lại vướng vào scandal mắc bệnh ngôi sao, không có đạo đức nghề nghiệp. Và lần này, người mà Ngô Cẩn Ngôn cùng đoàn đội của cô “đắc tội” chính là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Được biết vào ngày 25/8 vừa qua, Ngô Cẩn Ngôn đã có buổi phỏng vấn với Báo Điện ảnh Trung Quốc (CCTV6). Tuy nhiên đến ngày 28, trang Weibo chính thức của CCTV6 lên tiếng tố đoàn đội của Ngô Cẩn Ngôn làm việc không chuyên nghiệp, tự ý đổi địa điểm phỏng vấn, còn yêu cầu bên phía phóng viên phải tự trả tiền thuê địa điểm mới. Không những vậy, bên phía đoàn đội của Ngô Cẩn Ngôn còn không hợp tác trong buổi phỏng vấn, lấy lý do cô lịch trình bận rộn để nhanh chóng rời khỏi.

Trong suốt 3 ngày liền bên phía Ngô Cẩn Ngôn không gửi bất cứ lời xin lỗi nào cho CCTV6, buộc CCTV6 phải lên tiếng chỉ trích đoàn đội của diễn viên Diên Hi công lược. Tuy CCTV6 nói đoàn đội Ngô Cẩn Ngôn làm việc không chuyên nghiệp nhưng rõ ràng là đang nhắm thẳng nói sao nữ 28 tuổi này mắc bệnh ngôi sao, không có đạo đức nghề nghiệp.

Sai nhưng không xin lỗi, Ngô Cẩn Ngôn cùng đoàn đội bị CCTV6 “gọi tên” trên Weibo.

Sai nhưng không xin lỗi, Ngô Cẩn Ngôn cùng đoàn đội bị CCTV6 “gọi tên” trên Weibo.

Sau khi sự việc từ “gió thoảng” trở thành “bão lớn”, bên phía Hoan Ngu ảnh thị – công ty chủ quản của Ngô Cẩn Ngôn cũng đưa ra lời xin lỗi với CCTV6, cho biết sẽ xử lý những nhân viên không làm đúng chức trách. Ngô Cẩn Ngôn cũng chia sẻ lại thông cáo của công ty, nói lời xin lỗi đơn giản. Dường như điều này không làm hài lòng mọi người, khiến cả CCTV cũng phải làm một bài dài “gọi tên” Ngô Cẩn Ngôn với tiêu đề “Ngụy Anh Lạc mắc bệnh ngôi sao, là do quá nhập tâm vào vai diễn hay đạo đức nghề nghiệp chưa đủ?”

CCTV cho biết dù nghệ sĩ có thành công đến đâu, nhận được nhiều giải thưởng đến mấy thì cũng không thể dung túng cho việc mắc bệnh ngôi sao và không có đạo đức nghề nghiệp. Hiện tại Ngô Cẩn Ngôn đã bị scandal này làm ảnh hưởng không ít, muốn lấy lại hình ảnh thì cần phải nỗ lực sửa đổi, thực hiện những biện pháp tích cực.

Nhiều netizen nhận xét, Ngô Cẩn Ngôn đã đắc tội nhầm người, vừa mới nổi đã gây ra chuyện lớn như vậy.

Hiện tại, vụ việc Ngô Cẩn Ngôn và đoàn đội bị tố làm việc không chuyên nghiệp đã trở thành chủ đề bàn tán rất nhiều bên Trung. Netizen xứ Trung cũng để lại nhiều nhận xét khá tiêu cực cho cô.

“Một số con chim sẻ nghĩ rằng chỉ cần một bộ phim hồng là có thể trở thành phượng hoàng. Tự mình không có đạo đức nghề nghiệp, càng hot thì về sau càng nhìn rõ đức tính của một người là như thế nào thôi.”

“Tôi khuyên fan hâm mộ lúc này nên im lặng và chấp nhận những lời chỉ trích thì hơn. Muốn tẩy trắng à? Hơi khó đấy.”

“Tôi đoán “Nhân dân nhật báo” cũng sẽ lên tiếng thôi.”

“Đoàn đội và nghệ sĩ có mối liên quan chặt chẽ. Đoàn đội thì lên tiếng xin lỗi, còn nghệ sĩ chỉ ấn “like” thôi sao? Đây là cái loại đạo đức gì vậy?”

“Các vị huynh đệ, có thể khiến cho hai vị của CCTV tức giận như vậy cũng là một loại tài năng đấy.”

“Buổi sáng có nghe fan của Ngô Cẩn Ngôn nói rằng, nhân viên trong đoàn đội kỳ thật giống như nô tài trong cung ấy. Đã là năm bao nhiêu rồi, tất cả mọi người đều giống nhau, nhân viên là nô tài của cô à?”

“Còn không biết bản thân mình là ai sau khi quay xong phim nữa sao?”

“Nói về vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng chính là nói bản thân Ngô Cẩn Ngôn có vấn đề, tất nhiên cũng không thể bỏ qua đoàn đội được. Lại cứ nghĩ Tiểu Lục Tử (CCTV6) nhà chúng ta chỉ là một phương tiện truyền thông nhỏ, đúng là không có mắt.”

“Tôi thật sự muốn nhìn thấy cô ta bị phong sát.”

“Trời ạ, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa nổi à? Cái đoàn đội gì thế này? Là Ngô Cẩn Ngôn hay là đoàn đội ngu như heo?”

“Xuất đạo cũng gần 10 năm rồi, cũng chẳng phải là người mới nữa, không dễ dàng gì mới có thể thăng tiến, thật không biết đoàn đội này đang nghĩ cái gì nữa.”

“Một người muốn bạo hồng không dễ dàng, nhưng muốn hủy đi sự nghiệp lại rất dễ.”

LiLy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dan-mang-xu-trung-noi-gi-ve-viec-ngo-can-ngon-va-doan-doi-bi-to-mac-benh-ngoi-sao-3573088.html