Dân mạng thử sức với trào lưu thả thính 'Anh đếch cần gì ngoài em'

Dù chỉ mới xuất hiện nhưng trào lưu thả thính mới 'Anh đếch cần gì ngoài em' ngay lập tức chiếm sóng MXH và dần thay thế nhưng bài 'đánh bả' cũ của Osad.

"Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" là ca khúc đang hot trên MXH không chỉ bởi chất nhạc hay mà còn đến từ phần lời được dân mạng gọi là thả thính phiên bản mới.

"Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" là ca khúc đang hot trên MXH không chỉ bởi chất nhạc hay mà còn đến từ phần lời được dân mạng gọi là thả thính phiên bản mới.

Cũng chính từ phần lời có chút đong đưa của ca khúc "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em", các dân mạng đã sử dụng nó để tạo nên trào lưu thả thính mới trên MXH.

Nào là "Nồng độ cồn em bao nhiêu? Sao cứ làm anh lảo đảo? Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì Hảo Hảo" hay "Anh như con cáo và em vẫn cành nho xanh. Nhưng mà em trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng bình luận rằng: "nhạc của Đen thì khỏi phải nói, câu này cũng vần vè chẳng khác gì thơ. Chẳng hổ với danh "Nếu em cần nhạc phiêu thì Đen Vâu là chợ đầu mối"

Còn nickname Hoàng Nghĩa thì cho rằng: "Câu nào câu đấy trong bài hát thả thính mới của Đen Vâu đều sặc mùi tỏ tình thả thính tình ơi là tình."

Vậy là sau "thánh thả thính" Osad, Đen Vâu lại mang đến một mẻ thính chất lượng để hội F. A triển khai cho mùa lạnh đang về.

Thậm chí, "Nồng độ cồn em bao nhiêu" sắp thành câu cửa miệng của giới trẻ sau câu "Nhà em có bán rượu không?" của Osad.

Nhiều bạn trẻ đã sử dụng những câu hát trong bài hát "Anh đếch cần gì ngoài em" để thả thính chính Crush của mình.

Tại sao đám con trai mãi vẫn chưa hiểu câu thần chú "em ăn cơm chưa"? Giờ hãy thay bằng "Anh đếch cần gì ngoài em".

Sự lây lan của trào lưu thả thính mới bằng nhạc của Đen Vâu đang cực nhanh và rất nguy hiểm trên MXH và cuốn hút rất nhiều bạn trẻ làm theo.

Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em ft. Vũ., Thành Đồng - Nguồn: Đen Vâu Official

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-thu-suc-voi-trao-luu-tha-thinh-anh-dech-can-gi-ngoai-em-1145295.html