Dân mạng phản ứng ra sao trước clip khoe đồ trăm triệu của giới trẻ?

Dù chỉ mới xuất hiện trên mạng ít giờ nhưng clip khoe đồ trăm triệu của giới trẻ tại một sự kiện tại TP HCM đã nhận được vô vàn những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Cuối tuần vừa qua, giới trẻ Sài Thành tụ hội tại lễ hội Sneaker Fest 2018 – Impact Con. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, lấy chủ đề chính là giày sneakers và street style giới trẻ. Những người yêu thích giày và street style có mặt tại đây để khoe những đôi giày đẹp - độc - lạ và phong cách thời trang của mình.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý tới sự kiện này ngoài các bạn trẻ ăn mặc phong cách thì đó là clip khoe đồ trăm triệu. Hầu hết, các bạn đều giới thiệu những món đồ mình đang "đắp" lên người đều có giá tiền triệu cho tới vài chục triệu đồng.

Khi những con số "ngàn đô", "trăm triệu" được công khai trong clip khoe đồ, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra “choáng váng” với số tiền mà bạn trẻ đã chi cho những bộ đồ hiệu họ mặc tới dự sự kiện này. Những con số lên đến hàng trăm triệu.

Sau khi clip trên xuất hiện, nhiều dân mạng đã đặt ra câu hỏi, liệu với lứa tuổi của các bạn còn rất trẻ mà lại bỏ ra chi phí lên tới chục triệu để sở hữu cái quần, chiếc áo hay đôi giày liệu có đáng? và nguồn tiền ở đâu ra mà để các bạn trẻ có thể mua những món hàng xa xỉ phẩm đến người trưởng thành đi làm còn phải "nâng lên, đặt xuống" mới dám quyết định mua hay không?

Nichname Tớ Tên Tờ bình luận: "Ôi trời, bạn gì có bộ outfit 44 triệu bằng tiền lương 1 năm của mình".

''Mùa hè nóng nực nhìn trang phục các bạn đang diện tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không dám nhận xét các bạn mặc đồ mắc hay rẻ, nhưng quan trọng hãy diện sao cho thích hợp", nickname Tùng Ti để lại bình luận.

Theo dõi clip nhiều dân mạng cũng cho rằng: "Trong số các bạn xuất hiện trong clip chắc cỡ học sinh cấp 3 hoặc có khi cấp 2. Có thể đa số toàn con đại gia. Hồi xưa tầm đó đa số thời gian là mình mặc outfit huyền thoại sơ mi trắng, quần âu đen, giày Converse nhái, đi đến hết tốt nghiệp lớp 12".

Bên cạnh những ý kiến chê bai thì có nhiều người dùng lên tiếng bênh vực. "Đừng bao giờ dạy người ta cách tiêu tiền" là ý kiến xuất hiện khá nhiều dưới phần bình luận.

Hay nickname Thủy Trần cho rằng: "Dù đó là tiền của ba mẹ người ta thì các bạn cũng đừng nên nói nặng, họ có tiền và có quyền tiêu xài những thứ họ thích".

Chứng kiến màn "khoe của" của các bạn trẻ, dân mạng đã lại nhiều ý kiến và trong đó không ít những ý kiến trái chiều.

Mời quý độc giả xem clip clip khoe đồ trăm triệu của giới trẻ - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-phan-ung-ra-sao-truoc-clip-khoe-do-tram-trieu-cua-gioi-tre-1082920.html