Dân mạng phẫn nộ với clip bảo mẫu đánh trẻ dã man ở An Giang

Vừa qua xuất hiện trên MXH, clip ghi lại cảnh bảo mẫu vừa cho ăn vừa đánh trẻ dã man ở An Giang, một lần nữa khiến 'làn sóng' phẫn nộ trong cộng đồng mạng dâng trào.

Tối 24/8, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip và hình ảnh ghi lại cảnh một một bảo mẫu đánh trẻ dã man ở An Giang. Người phụ nữ này tát thẳng vào mặt khoảng 3 cháu bé khi đang cho ăn.

Cụ thể, theo các đoạn clip được chia sẻ, bảo mẫu này đã dùng tay tát mạnh vào vùng mặt, đầu một bé gái khoảng 3 tuổi (mặc váy hồng đen). Một bé gái khác cũng bị bảo mẫu dùng lược chải tóc để đánh, riêng bé trai (mặc áo sọc đỏ đen) khi đang ăn thì bị bảo mẫu dùng tay đánh mạnh vào đỉnh đầu của bé nhiều lần khiến các bé òa khóc, sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, Cô bảo mẫu không dỗ ngọt mà tát bé thêm một tát và dằn giọng: "Nuốt lẹ vô, kiếm chuyện hả, kiếm chuyện không, ẹo vừa thôi nhe, mấy bữa nay thấy thiếu kỷ cương nghe".

Theo tìm hiểu được biết, clip được ghi lại tại nhóm giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ (P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang).

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, các đoạn clip trên tạo sự phẫn nộ, bức xúc trong dư luận khi hành động của bảo mẫu là quá dã man, đánh đập trẻ khi ăn khiến các bé hoảng sợ. Qua quá trình xác minh ban đầu, 3 bé bị bảo mẫu bạo hành thuộc nhóm giữ trẻ tư thục "Sắc Màu Tuổi Thơ" (ngụ phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trong sáng 25/8, ghi nhận của phóng viên có mặt tại đây, nhóm giữ trẻ này đã phải treo bảng: "Nhóm trẻ tạm ngưng hoạt động, rất xin lỗi phụ huynh". Rất nhiều phụ huynh đã kéo đến nhóm trẻ này, vây kín lớp để bày tỏ sự bức xúc khi thấy các con, cháu của mình bị bảo mẫu bạo hành như vậy.

Còn trên MXH, sau khi xem xong clip đa phần mọi người đều tỏ thái độ vô cùng bức xúc với cách hành xử thiếu nhân cách con người của cô bảo mẫu trên và cho rằng, cô này không hề có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả?

Nickname Phan Hoang nói: "Bây giờ có nhiều thể loại bảo mẫu chẳng có chuyên môn sư phạm, học hành lởm khởm xong chạy tay ngang sang ngành mẫu giáo mới dẫn đến nhiều sự vụ bạo hành như ngày hôm nay. Hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc để tìm lại công bằng của xã hội và loại bỏ các phần tử nguy hiểm này".

Còn nickname Hoa Quynh chia sẻ: "Chẳng biết có tin hay không, tay thì to như cái cột rồi vỗ thẳng vào đầu cháu bé. Đúng là loại vô nhân tính, bảo mẫu gì những loại này giao con cho bọn này khi gửi thì lành lặn khi về thì què quặt. Xong xảy ra sự vụ gì thì xin lỗi, hối hận, nước mắt ngắn, nước mắt dài".

Theo thông tin mới nhận được Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, chủ nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, bà đã đến công an trình báo vụ việc cô bảo mẫu đánh trẻ đồng thời gửi lời xin lỗi đến các trẻ và phụ huynh của trẻ bị đánh. Bà Trang cũng thừa nhận tuy bà là chủ nhưng không quán xuyến hết để xảy ra sự việc như trên.

Cùng ngày, một cán bộ ở UBND TP.Long Xuyên cho biết, đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên, Công an TP Long Xuyên, UBND P.Bình Khánh, Công an P.Bình Khánh sẽ sớm điều tra xử lý làm rõ. Trước mặt ngành chức năng đã tạm đình chỉ nhà giữ trẻ này chờ kết quả xử lý. UBND TP.Long Xuyên cũng cho biết nhà trẻ trên được cấp giấy phép hoạt động.

Mời quý độc giả xem clip Dân mạng phẫn nộ với clip bảo mẫu đánh trẻ dã man ở An Giang.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-phan-no-voi-clip-bao-mau-danh-tre-da-man-o-an-giang-1105702.html