Dân mạng lập nhiều tài khoản giả mạo trọng tài bắt trận chung kết

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, nhiều dân mạng đã truy tìm trang cá nhân của trọng tài người Australia.

Tối 11/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil. Ngay từ những phút đầu tiên, cầu thủ Malaysia đã có lối chơi rất quyết liệt.

Sau các pha va chạm, trọng tài Australia rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên cho Duy Mạnh. Đặc biệt ở hiệp 2, có ít nhất 2 tình huống quay chậm cho thấy ông Christopher Beath dường như đưa ra phán quyết chưa chuẩn xác.

Trong khi tuyển Malaysia phạm càng nhiều lỗi, cầu thủ Việt Nam lại liên tục bị thổi phạt ở tình huống không đáng có.

Vị trọng tài Australia gây tranh cãi với nhiều tình huống thổi phạt đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu, dân mạng Việt nhanh chóng tìm kiếm trang cá nhân được cho là của trọng tài Christopher Beath.

Hàng loạt bình luận gay gắt cũng xuất hiện. Không ít ý kiến muốn đòi lại sự công bằng cho các cầu thủ tuyển Việt Nam, mong vị trọng tài Australia sẽ có những pha bắt lỗi chuẩn xác hơn.

Tuy nhiên, hầu hết tài khoản bị "ném đá" đều không phải Facebook thật của vị trọng tài này. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang mạo danh ông.

Nhiều tài khoản mạo danh trọng tài Australia được lập ra. Ảnh chụp màn hình.

Christopher James Beath (34 tuổi) thường xuyên bắt tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League). Năm 2011, ông được công nhận là trọng tài FIFA.

Christopher James Beath là một trong những trọng tài khá quen mặt với cổ động viên Việt Nam. Trước đó, trong chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á, ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Bùi Tiến Dũng, trọng tài Australia cũng là cái tên được cộng đồng mạng Việt nhắc đến nhiều nhất.

Ông Christopher Beath này là người thổi quả penalty trong tình huống được cho là không thật sự rõ ràng, khiến U23 Iraq có bàn gỡ hòa 1-1.

Trong quá khứ, vị trọng tài này có nhiều quyết định trên sân gây tranh cãi. Ông đã khiến CLB Sydney chịu nhiều ấm ức khi thổi phạt đội này tới 29 lần trong một trận đấu, từ chối 2 quả 11 m. Ông Christopher cũng từng bị Liên đoàn bóng đá Australia cấm cầm còi vào năm 2015.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-viet-vao-facebook-trong-tai-bat-tran-chung-ket-doi-cong-ly-post899664.html