Dân mạng lại 'phát sốt' với ứng dụng hoán đổi khuôn mặt Reface

Khả năng ghép mặt của Reface cho kết quả chính xác đến kinh ngạc. Có lẽ đây chính là lý do dân mạng đang mê mẩn ứng dụng này.

Vào tháng 7/2019, một ứng dụng giúp người dùng có thể làm lão hóa gương mặt của mình, với tên gọi FaceApp đã gây bão cộng đồng mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi gây lo ngại về quyền riêng tư, ứng dụng này đã nhanh chóng “thất sủng” vào thời điểm đó.

Ứng dụng FaceApp từng khiến không ít người dùng phát cuồng, trong đó có cả những người nổi tiếng như Jonas Brothers. (Ảnh: Jonasbrothers Instagram)

Ứng dụng FaceApp từng khiến không ít người dùng phát cuồng, trong đó có cả những người nổi tiếng như Jonas Brothers. (Ảnh: Jonasbrothers Instagram)

Dẫu vậy, hàng loạt ứng dụng sử dụng công nghệ AI Deepfake giúp hoán đổi khuôn mặt như FaceApp vẫn liên tục xuất hiện và gây sốt trên toàn cầu, trường hợp mới nhất có thể kể đến là Reface - ứng dụng cho phép người dùng hoán đổi khuôn mặt vào bất kì video nào.

Sau FaceApp, dân mạng lại tiếp tục mê mẩn với ứng dụng hoán đổi gương mặt Reface. (Ảnh: Reface)

Theo các nhà phát triển ứng dụng, người dùng chỉ cần chụp một tấm ảnh cận mặt, sau đó chọn video muốn chuyển đổi khuôn mặt vào rồi nhấn hoán đổi. Trong đó, kho video gốc của ứng dụng cũng vô cùng phong phú và được phân loại theo từng nhóm chủ đề, như Marvel, DC, Netflix, Game of Thrones, Silicon Valley...

Chỉ vài giây sau, ứng dụng sẽ trả về đoạn video với khuôn mặt của người dùng đã được thay thế cho nhân vật chính trong đoạn video. Đáng chú ý, khả năng ghép mặt của Reface cho kết quả chính xác đến kinh ngạc. Người dùng có thể được lưu video đã được chỉnh sửa này dưới dạng video, hoặc ảnh GIF để chia sẻ lên mạng xã hội.

Khả năng ghép mặt của Reface cho kết quả chính xác đến kinh ngạc. (Ảnh: Twitter)

Người dùng có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật náo nếu muốn, kể cả Thanos. (Ảnh: Twitter)

Rút kinh nghiệm từ FaceApp vừa năm ngoái, ứng dụng Reface cam kết rằng "không sử dụng ảnh và các đặc điểm khuôn mặt của người dùng trong bất kỳ trường hợp nào trừ hoán đổi khuôn mặt trong ứng dụng".

Ảnh selfie của người chụp sẽ được lưu lại trong 24 giờ kể từ khi chỉnh sửa, sau đó sẽ tự động xóa. Trong khi đó, dữ liệu về đặc điểm khuôn mặt sẽ được "lưu trên máy chủ Reface khoảng 30 ngày kể từ lần chỉnh sửa cuối cùng".

Reface cam kết "không sử dụng ảnh và các đặc điểm khuôn mặt của người dùng trong bất kỳ trường hợp nào trừ hoán đổi khuôn mặt trong ứng dụng". (Ảnh: Reface)

Những nhà phát triển ứng dụng cũng cho biết họ chỉ thu thập các dữ liệu về đặc điểm khuôn mặt, chứ không phải dữ liệu trắc sinh học. Ngoài ra, trong khi các ứng dụng khác yêu cầu mô hình ba chiều của khuôn mặt người dùng, Reface chỉ dùng ảnh selfie.

Theo The Independent, ngay khi Reface ra mắt, ứng dụng này đã đứng top 3 trên Google Play Store và thứ 28 trên App Store.

Ảnh selfie của người chụp sẽ được lưu lại trong 24 giờ kể từ khi chỉnh sửa, sau đó sẽ tự động xóa. (Ảnh: Tenor)

Những bức ảnh GIF, video được hoán đổi gương mặt bởi Reface đang khiến rất nhiều dân mạng phát cuồng. (Ảnh: Tenor)

Reface do công ty Neocortex, có trụ sở ở Califonia phát triển. Theo hồ sơ trên Dnb, công ty có 35 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, doanh thu khoảng 2,49 triệu USD mỗi năm.

Hiện tại, trên mạng xã hội Twitter, Facebook,... rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh mình "hóa thân" thành các nhân vật nổi tiếng, siêu anh hùng, diễn viên,... nhờ sử dụng ứng dụng Reface.

Phong Lưu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/dan-mang-phat-sot-voi-ung-dung-hoan-doi-khuon-mat-reface-20200810172915585.html