Dân mạng kêu gọi 'Đã uống không lái' sau tai nạn ở hầm Kim Liên

Sau vụ việc tài xế say rượu tông chết 2 người phụ nữ ở hầm Kim Liên đêm 30/4, nhiều dân mạng đã thay ảnh đại diện với thông điệp kêu gọi không lái xe sau khi uống rượu bia.

0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, địa chỉ Liễu Giai, Ba Đình) điều khiển ôtô Mercedes GLA 250 đi qua Hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu thì xảy ra va chạm với xe máy Honda Vision đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, hai người trên xe máy là bà Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh (cùng sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) tử vong tại chỗ. Đầu xe Mercedes hư hỏng nặng nhưng tài xế vẫn cố rồ ga phóng khỏi hiện trường.

Người này sau đó khai nhận đã sử dụng rượu bia tại buổi họp lớp.

Chiếc xe gây tai nạn ở hầm Kim Liên. Ảnh: Otofun.

Chiếc xe gây tai nạn ở hầm Kim Liên. Ảnh: Otofun.

Ngay sau vụ việc thương tâm, dân mạng đã chia sẻ và cùng thay ảnh đại diện trang cá nhân với thông điệp: "Đã uống rượu bia không được lái xe".

Việc lan tỏa hình ảnh này nhằm mục đích tuyên truyền, mong muốn cộng đồng, nhất là những người lái xe có ý thức hơn, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi vừa uống bia rượu.

Được biết, trong số những người hưởng ứng việc làm này, có những người là bạn bè của nạn nhân trong vụ tai nạn, cũng không ít người từng rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa tính mạng vì những tài xế "ma men".

Nhiều người thay ảnh đại diện trang cá nhân để hưởng ứng phong trào này. Ảnh chụp màn hình.

Nguyễn Vân Anh (23 tuổi) chia sẻ với Zing.vn: "Mình thấy việc làm này rất có ý nghĩa, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông. Song nhận thức cần phải đi liền với hành động, việc thay ảnh đại diện một thời gian ngắn sẽ hết, nhưng sau đó, bản thân mỗi người cần có suy nghĩ và điều chỉnh hành vi".

"Làm ơn đừng ép nhau thêm chén rượu chỉ để thỏa mãn chút vui vẻ tức thời, chút cái tôi vớ vẩn. Và nếu đã phải uống, làm ơn đừng tự lái! Những người tỉnh táo đi cùng hãy làm ơn ngăn lại! Bao sinh mạng vô tội đã ra đi, bao nỗi đau quá lớn còn ở lại. Tất cả chỉ vì nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn ngăn chặn được! Có quá vô lý không?", Thảo Vân Nguyễn bày tỏ.

Thời gian qua, đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát nguyên nhân tài xế sử dụng rượu bia mà vẫn tham gia giao thông.

Trước đó, đêm 22/4, một nữ công nhân vệ sinh cũng qua đời vì bị xe của một tài xế say rượu đâm phải.

Cụ thể, Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, ở quận Ba Đình) lái chiếc Hyundai Veracruz BKS 29A-784.09 va chạm với 5 xe máy trên đường Vĩnh Hồ (quận Đống Đa). Tài xế lái xe bỏ chạy ra Ngã Tư Sở rồi về hướng Cầu Giấy. Đến trước số nhà 220 đường Láng, xe tông vào bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi) khiến nạn nhân tử vong.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-keu-goi-da-uong-khong-lai-sau-tai-nan-o-ham-kim-lien-post941791.html