Dân mạng hoang mang chia sẻ thông tin động đất ở Hà Nội

'Em đang ăn bát bún thì nghe hô hoán, công nhân chạy tán loạn...', một Facebooker chia sẻ.

Cuối giờ sáng ngày 8/10, nhiều Facebooker ở Hà Nội đã chia sẻ thông tin về việc cảm nhận thấy sự rung chuyển như có động đất. Những thông tin này vẫn đang tiếp tục được dân mạng chia sẻ trên Facebook kèm nhiều hình ảnh thực tế.

"Em đang ăn bát bún thì nghe hô hoán, công nhân chạy tán loạn...", một Facebooker chia sẻ.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào hồi 09 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 8/9/2018, một trận động đất có độ lớn 5.3 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Được biết, động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu của Việt Nam khoảng 118km. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang theo dõi trận động đất này, và chưa có thông tin chính thức về việc liệu trận động đất nói trên có tác động như thế nào đến lãnh thổ Việt Nam.

Facebooker lên mạng hỏi thông tin về động đất kèm bức ảnh.

Nhiều chia sẻ được tổng hợp trong một bài đăng.

Nhiều người chưa rõ rung lắc có phải là do động đất hay không.

Nhiều người bình luận xác nhận có cảm thấy sự rung lắc.

Ngọc Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/dan-mang-hoang-mang-chia-se-thong-tin-dong-dat-o-ha-noi-911053.html