Dân mạng gay gắt về 'On The Ground' của Rosé (BlackPink): 'Đây là một bản nhạc pop hơi lỗi thời'

Màn debut solo của Rosé (BlackPink) có đáp ứng được kỳ vọng của cư dân mạng?

Không để khán giả chờ đợi lâu hơn, ngày 12/3, Rosé chính thức debut solo với single-album -R-. Với hai ca khúc cùng MV cho On The Ground, giọng ca chính của BlackPink mang tới một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của bản thân, tạo một bước ngoặt mới cho sự nghiệp.

Sử dụng dòng nhạc Pop rock cho ca khúc chủ đề và hát toàn bộ bằng tiếng Anh trong lần debut solo, Rosé vô tình nhận phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Chưa dừng lại, nhiều người còn khẳng định ngoài không hát tiếng Hàn, công ty còn không để phần dịch tiếng Hàn ở dưới.

Lần debut solo của Rosé nhận phản ứng trái chiều

Lần debut solo của Rosé nhận phản ứng trái chiều

- Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ phát hành một album solo tiếng Hàn, nhưng đó là một album nhạc pop. Tôi biết rằng cô ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng thật đáng tiếc.

- Tôi thích giọng hát của Rosé, nhưng bài hát này không hay lắm.

- Cô ấy hát bằng tiếng Anh, nhưng họ lại đặt phụ đề tiếng Anh, không có phụ đề tiếng Hàn. Tại sao họ lại phớt lờ người hâm mộ Hàn Quốc?

- Tôi muốn nghe bài hát này bằng tiếng Hàn.

- Đó là một bài hát nhạc pop hơi lỗi thời.

- Tôi thích bài hát. Tất cả các cảnh trong video đều đẹp.

- Tôi muốn nghe bài hát này bằng tiếng Hàn.

- Có vẻ như đây là bài hát mà chỉ Rosé mới có thể hát.

On The Ground được sáng tác bởi Jorgen Odegard, Teddy, Jon Bellion,.... Lời bài hát mô tả một ngôi sao đã dành cả cuộc đời để chạy đua giành lấy ngôi vị cao nhất, nhưng cuối cùng, cô ấy nhận ra rằng giá trị của một người luôn được xác định bởi tính cách bên trong của người đó.

Bạn thấy sao về màn debut solo của Rosé?

Tkinh Pham - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dan-mang-phan-ung-ve-on-the-ground-cua-rose-black-pink-202103122217343978.html