Dân mạng chia sẻ địa điểm phát khẩu trang miễn phí giữa dịch corona

Trong khi tại nhiều nơi giá khẩu trang không ngừng tăng, thậm chí cháy hàng vì dịch virus corona, thông tin nhiều địa điểm phát khẩu trang miễn phí khiến dân mạng cảm kích.

Khẩu trang hiện là mặt hàng hot trên thị trường do nhu cầu mua của người dân tăng cao nhằm đối phó dịch virus corona. Trong khi giá khẩu trang thay đổi liên tục, vẫn có nhiều cá nhân, tập thể, cơ sở kinh doanh trên khắp cả nước chia sẻ miễn phí vật dụng này để người dân có thể sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn sáng 31/1, một số hiệu thuốc trên phố Thái Hà, Bà Triệu, Chùa Láng (Hà Nội) phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng tránh virus corona.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh về các điểm phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước cũng liên tục được chia sẻ và nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

 Hai điểm phát khẩu trang miễn phí ở quận 7 và quận 1 (TP.HCM) trong ngày 31/1. Ảnh: Nguyễn An Vịnh.

Hai điểm phát khẩu trang miễn phí ở quận 7 và quận 1 (TP.HCM) trong ngày 31/1. Ảnh: Nguyễn An Vịnh.

Trong ngày 31/1, một số hiệu thuốc ở quận 1, quận 4, quận 7, Nhà Bè (TP.HCM) đề biển phát khẩu trang miễn phí cho người lớn, trẻ em có nhu cầu sử dụng. Số lượng khẩu trang được cho đi lên tới 3.000-25.000 chiếc, có nơi tặng 3 chiếc/người, chỗ khác cho phép một người lấy tối đa 10 chiếc.

Ở Đà Nẵng, một hiệu thuốc nhận được nhiều lời khen ngợi của nhiều dân mạng khi dán thông báo không bán khẩu trang, mà ai cần cũng có thể lấy 1 cái.

Một số cá nhân, tập thể ở "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" cũng dựng điểm phát khẩu trang tặng người đi đường.

Các địa điểm chia sẻ khẩu trang trên khắp cả nước. Ảnh chụp màn hình.

Tại tỉnh Hải Dương, chỉ trong một buổi sáng, hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế miễn phí cũng được trao đến tay người dân để phòng tránh dịch virus corona.

Cũng qua loạt ảnh được dân mạng chia sẻ lên mạng, một số hiệu thuốc ở TP Nha Trang, TP Huế tấp nập người dân tới nhận khẩu trang được phát tặng.

Tại Hà Nội, các địa điểm tại phố Thái Hà, Chùa Láng, Bà Triệu, nhiều khu dân cư, cửa hàng cũng phát khẩu trang và nước rửa tay để mọi người có thể tới lấy miễn phí.

"Ấm lòng quá. Tình người là đây chứ đâu. Mong địa phương nào cũng có những tấm lòng vì cộng đồng thế này để chung tay đẩy lùi bệnh dịch", tài khoản Dung Nguyen bình luận dưới hình ảnh về một điểm phát khẩu trang miễn phí ở Đà Nẵng.

Nhiều dân mạng cũng tag tên người thân, bạn bè và lan tỏa hình ảnh, thông tin về những nơi phát khẩu trang miễn phí trong cộng đồng.

Những hình ảnh về điểm phát khẩu trang miễn phí khiến dân mạng ấm lòng. Ảnh: Danang Viewers.

Chiều 31/1, theo đại diện Bộ Y tế, việc khẩu trang khan hiếm do thời điểm dịch bệnh bùng phát trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân chưa trở lại làm việc.

Cùng ngày, Quản lý thị trường, Thanh tra tài chính được giao tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi không niêm yết giá khẩu trang hoặc niêm yết nhưng tăng giá bán trong bối cảnh người dân đang lo lắng chống dịch corona.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-mang-chia-se-dia-diem-phat-khau-trang-mien-phi-giua-dich-corona-post1041619.html