Dân mạng chia buồn với gia đình 7 nạn nhân ở lễ hội âm nhạc hồ Tây

Vụ việc đáng tiếc sau lễ hội âm nhạc ở hồ Tây (Hà Nội) hiện khiến mọi người không khỏi xót xa và để lại bài học cho nhiều bạn trẻ.

Hình ảnh bạn trẻ ngất xỉu trong lễ hội âm nhạc ở hồ Tây Theo clip được một số bạn trẻ tham gia đêm nhạc ghi lại, không gian rất chật hẹp và bí bách. Bóng cười cũng được bán công khai tại đây.

Cuối giờ sáng 17/9, Công an Hà Nội xác định 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê sau một lễ hội âm nhạc. Toàn bộ nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Theo đó, vụ việc xảy ra ở lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) mang tên Du hành tới Mặt Trăng. Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với hàng nghìn người tham dự.

Lời cảnh tỉnh cho những người trẻ

Trước thông tin này, Tuấn Tú cho hay: "Tôi thật sự sốc khi nghe tin có tới 7 người thiệt mạng trong một lễ hội âm nhạc. Sẽ tốt hơn nếu các bạn trẻ nhận ra được những việc gì nên làm và không nên làm. Từ vụ việc này, mong bậc phụ huynh có cách quản lý con em mình để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc".

Nạn nhân được cấp cứu trong lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước hồ Tây. Ảnh: Tuấn Phạm.

"Sự ra đi của 7 người biểu hiện cho lối ăn chơi mượn danh âm nhạc của nhiều thanh niên hiện nay. Cuối cùng việc gì đến đã đến! Xin chia buồn tới gia đình của các em", Quốc Trung (Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, thành viên Lê Tuấn nêu ý kiến lẽ ra phải cấm tuyệt đối những lễ hội âm nhạc thiếu tổ chức, hoạt động kém chuyên nghiệp dẫn đến sự việc đáng tiếc. Các lễ hội âm nhạc điện tử du nhập từ phương Tây, bởi vậy giới trẻ khi tham gia phải có sự chọn lọc và biết dừng đúng thời điểm.

Minh Hương (18 tuổi) cho rằng con số 7 người tử vong chính là lời cảnh báo cho các bạn trẻ vui chơi không có điểm dừng. Lễ hội âm nhạc giờ trở thành tụ điểm "bay lắc". Hương cho rằng qua sự việc này, cơ quan chức năng cần quản lý để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự.

Nỗi đau cho người ở lại

Bên cạnh bình luận chê trách một bộ phận thanh thiếu niên lợi dụng việc tham gia lễ hội âm nhạc để sử dụng chất kích thích hay sự tắc trách, thiếu sát sao trong khâu tổ chức, không ít người cũng để lại lời chia buồn với gia đình những bạn trẻ thiệt mạng trong sự việc vừa qua.

Nhiều người cho rằng không gian ngột ngạt là một trong những nguyên nhân gây ra hậu quả đáng tiếc tại lễ hội âm nhạc tối 16/9. Ảnh: N.T.

"Chỉ thương những ông bốm bà mẹ vừa thấy đứa con của họ xin đi chơi với bạn hồi tối, đùng một cái nghe tin xấu...", Nguyễn Hải Tùng bình luận.

"Có lẽ bây giờ đáng thương nhất là gia đình, người thân những bạn trẻ thiệt mạng kia", Kiều Ngọc bày tỏ.

Trước nhiều ý kiến trái chiều về sự việc, tài khoản Mạnh bày tỏ: "Dù sao thì người ta cũng qua đời rồi, đừng nên đùa cợt hay chỉ trích họ quá".

"Trung thu năm nay sẽ là Trung thu buồn nhất của gia đình các nạn nhân kia. Giới trẻ có làm gì thì làm, đừng khiến người sinh thành ra mình phải buồn lòng", Ngọc Quỳnh cho hay.

Phần lớn mọi người đồng tình rằng sự việc vừa qua là lời nhắc nhở về ý thức tham gia các lễ hội âm nhạc cho người trẻ, vui chơi hết mình nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

"Vì một bộ phận nhỏ các bạn dùng chất kích thích quá liều như vậy mà ảnh hưởng đến cả một cộng đồng 'sạch' như chúng mình. Bây giờ ai cũng nhắn tin, gọi điện hỏi về vụ việc này và cấm đoán chúng mình không được đi EDM festival nữa. Quá sốc đối với những người yêu âm nhạc bằng cảm xúc như chúng mình", Nguyễn Thảo nhắn nhủ.

Lễ hội âm nhạc có chủ đề Du hành tới Mặt Trăng (Trip to the moon), diễn ra vào tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Vé thường (GA) có giá 500.000-600.000 đồng/vé; SVIP có giá 3,2 triệu đồng/ vé, được bán cách đây 2 tháng.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với sự xuất hiện của các DJ hàng đầu thế giới của dòng nhạc Trap - House như Yellow Claw, Ben Nicky thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Theo BTC, chương trình sẽ "trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông qua những âm thanh điện tử.

Kiều Trang - Ánh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-chia-buon-voi-gia-dinh-7-nan-nhan-o-le-hoi-am-nhac-ho-tay-post877515.html