Đan Mạch vào bán kết không chỉ nhờ hiệu ứng Eriksen

Đẳng cấp của Christian Eriksen khiến nhiều người hâm mộ quên rằng tuyển Đan Mạch còn rất nhiều cầu thủ tài năng.

Tuyển Đan Mạch có mặt ở bán kết Euro 2020. Chuyến phiêu lưu khó tin của “những chú lính chì” (biệt danh của tuyển Đan Mạch) bắt đầu từ một thảm kịch mà họ không hề mong muốn. Christian Eriksen, cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Đan Mạch, bị ngừng tim trong trận gặp tuyển Phần Lan.

Tai nạn của Eriksen phần nào tiếp thêm động lực cho tuyển Đan Mạch thi đấu với quyết tâm mạnh mẽ ở Euro 2020. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu khẳng định những gì thầy trò HLV Kasper Hjulmand đang có được là nhờ yếu tố tinh thần. Trên thực tế, tuyển Đan Mạch có rất nhiều tài năng, đủ sức thi đấu sòng phẳng với những ông lớn ở châu Âu.

 Thành công của tuyển Đan Mạch có dấu ấn rất lớn của HLV Hjulmand. Ảnh: Getty Images.

Thành công của tuyển Đan Mạch có dấu ấn rất lớn của HLV Hjulmand. Ảnh: Getty Images.

Tài năng của HLV Hjulmand

Niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt các cầu thủ, HLV và người hâm mộ bóng đá Đan Mạch sau chiến thắng trước tuyển CH Czech ở tứ kết Euro 2020. Gần 30 năm sau chiến tích vang dội ở Euro 1992, “những chú lính chì” tiếp tục khiến người dân đất nước Bắc Âu này cảm thấy tự hào. Với sự tự tin đang lên rất cao, thầy trò HLV Hjulmand không sợ hãi khi bước vào trận bán kết, dù đối thủ của họ ở Wembley là đội chủ nhà Anh.

Tinh thần “mọi người vì một người” giúp sức mạnh của tuyển Đan Mạch tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển Bắc Âu mới là nguyên nhân chính giúp họ đánh bại tuyển CH Czech. Trong đó, tài năng của HLV Hjulmand có vai trò rất lớn.

Tuyển CH Czech tiếp tục sử dụng lối chơi giống như trong chiến thắng 2-0 trước tuyển Hà Lan ở vòng 1/8. Song, kế hoạch của họ sớm bị bẻ gãy trong hiệp một. HLV Hjulmand chỉ đạo các học trò khoét sâu vào 2 cánh của đối thủ và tận dụng khoảng trống phía sau Tomas Kalas cùng các đồng đội.

Joakim Maehle tạo nên sự khác biệt với pha kiến tạo đẳng cấp cho Kasper Dolberg nâng tỷ số lên thành 2-0 trước khi hiệp một khép lại. Sau bàn thua ấy, tuyển CH Czech không còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực tấn công. Đầu hiệp 2, HLV Jaroslav Silhavy của tuyển CH Czech thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi người. Điều này phát huy tác dụng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Patrik Schick.

Tuy nhiên, sau đó, HLV Hjulmand đáp trả bằng những sự thay đổi nhân sự chính xác. Điều này giúp tăng cường sức mạnh cho hàng thủ và tạo ra sự tươi mới cho hàng công của tuyển Đan Mạch. Càng về cuối trận, 2 đội đều cảm thấy mệt mỏi và không tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét. Do đó, tuyển Đan Mạch dễ dàng bảo toàn cách biệt mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Các cầu thủ Đan Mạch tuân thủ chiến thuật của HLV Hjulmand. Không chỉ phòng ngự tốt, họ còn tận dụng tối đa những cơ hội có được để đưa bóng vào lưới đối thủ.

Khi trận đấu mới trôi qua 5 phút, tuyển Đan Mạch có bàn thắng mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, Thomas Delaney không bị các cầu thủ CH Czech theo kèm và dễ dàng đánh đầu tung lưới Tomas Vaclik. Bên ngoài sân, HLV Silhavy không thể tin các học trò của mình lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Tình huống giúp tuyển Đan Mạch thi đấu với tinh thần thoải mái hơn. Họ dễ dàng kiểm soát trận đấu trước sự bị động của đối thủ. Bàn thắng thứ 2 đến như hệ quả tất yếu.

Tuyển Đan Mạch sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Ảnh: Getty Images.

Những cá nhân tỏa sáng đúng lúc

Eriksen được các chuyên gia nhận định là cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Đan Mạch ở hiện tại. Song, sự xuất sắc của “những chú lính chì” khác cũng xứng đáng được ghi nhận.

Phút 42, Maehle tạt bóng tinh tế từ cánh trái, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự tuyển CH Czech. Ở phía trong, Dolberg dễ dàng đệm bóng, gia tăng cách biệt. Bàn thắng ấy là minh chứng cho thấy tuyển Đan Mạch có nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, có thể thi đấu ở đẳng cấp cao.

Hàng công của tuyển Đan Mạch gồm Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite và Dolberg. Mỗi người có điểm mạnh riêng để bổ sung cho nhau. Cả ba góp phần tạo nên sự đa dạng trong lối chơi tấn công trước hàng phòng ngự thụ động của đối thủ.

Phải đến khi Jakub Jankto và Michael Krmencik vào sân, tuyển CH Czech mới tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Để át chế đối thủ, HLV Hjulmand sử dụng Christian Norgaard và Yussuf Poulsen. Bộ đôi này giúp tuyển Đan Mạch có thêm nhiều phương án tấn công.

Ở hàng phòng ngự, tuyển Đan Mạch cũng sở hữu nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Áp lực được tuyển CH Czech gia tăng sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Schick. Tuy nhiên, thủ môn Kasper Schmeichel và đội trưởng Simon Kjaer chỉ huy hàng thủ rất tốt, giúp “những chú lính chì” bảo toàn tỷ số.

Schmeichel tự tin cản phá những pha dứt điểm của Krmencik và Antonin Barak. Kjaer điềm tĩnh và có thêm một chút may mắn trong pha cản phá cú sút của Jankto. Ở tuổi 32 và vừa bình phục chấn thương, trung vệ của AC Milan vẫn hoạt động rất tích cực, làm nản lòng các cầu thủ đối phương.

Bên cạnh phong độ của từng cá nhân và tài thao lược của HLV Hjulmand, các cầu thủ Đan Mạch còn sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. “Những chú lính chì” trải qua một hành trình dài về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để đến Wembley. Họ phải di chuyển một đoạn đường gần 10.000 km từ Copenhagen đến Amsterdam, Baku và London để tham dự các trận đấu của mình. Tuy nhiên, Kjaer và các đồng đội vẫn tỏ ra rất sung sức khi bước vào các trận đấu.

Phía trước tuyển Đan Mạch sẽ là một trận đấu đầy khó khăn tại Wembley. Đẳng cấp của các cầu thủ tuyển Anh cao hơn tuyển Nga, xứ Wales, CH Czech rất nhiều. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện phong độ ấn tượng như ở những trận đấu vừa qua, tuyển Đan Mạch có thể tạo nên cơn địa chấn tại Euro 2020.

Video CH Czech - Đan Mạch: Schick bắt kịp thành tích của Ronaldo Từ chấm phạt góc, Jens Stryger chuyền bóng kiến tạo giúp Thomas Delaney mở tỷ số cho tuyển Đan Mạch trong trận tứ kết Euro 2020 đêm 3/7 (giờ Hà Nội).

Thường Châu

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-mach-vao-ban-ket-khong-chi-nho-hieu-ung-eriksen-post1234850.html