Đan Mạch - Úc: Xứ Kangaroo tạo bất ngờ?

Với những gì đã thể hiện trong trận ra quân với Pháp, Úc hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Đan Mạch, đội bóng phụ thuộc khá nhiều vào sự sáng tạo của Christian Eriksen.

19h00 ngày 21/6, SVĐ Cosmos Arena, bảng C: Đan Mạch vs Úc

LỰC LƯỢNG

- Cả 2 đội đều có lực lượng mạnh nhất.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Đan Mạch bất bại trong 10 trận gần nhất (thắng 5, hòa 5).

- Úc chỉ thua 2/7 trận gần nhất.

- Trong 3 lần gặp nhau Đan Mạch thắng 2, thua 1.

Là 1 đội bóng ở châu Âu và đang có phong độ cực kỳ ổn định nên Đan Mạch được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Úc. Không những vậy, họ còn có tiền vệ ngôi sao Christian Eriksen, người dẫn dắt lối chơi và có thể tạo ra những khoảnh khắc lóe sáng, mang về chiến thắng.

Đan Mạch đã chứng tỏ đẳng cấp và sự lì lợm ở trận ra quân. Trước 1 Peru hừng hực khí thế và chơi tấn công đẹp mắt nhưng các học trò của Age Hareide bình tĩnh đối phó và kiểm soát trận đấu. Kết quả cuối cùng họ đã giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu sau 1 pha kiến tạo như đặt của Eriksen để Poulsen ghi bàn.

Tuy vậy, việc Đan Mạch đang phụ thuộc khá nhiều vào Eriksen sẽ là 1 điểm yếu để Úc khai thác. Sẽ không bất ngờ ở trận đấu tối nay khi đội bóng xứ Kangaroo cử hẳn 1 người theo sát và đối phó với ngôi sao thuộc biên chế của Tottenham.

Ở thời điểm hiện tại, Eriksen không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn là trung tâm sáng tạo trong các đường lên bóng của Đan Mạch. Hầu hết, những pha tấn công của Đan Mạch đều phải được luân chuyển qua chân của tiền vệ 26 tuổi này. Bởi vậy, nếu Úc tìm ra cách khắc chế ngôi sao số 1 của đối thủ, họ sẽ có thế trận dễ đá hơn hẳn.

Chưa kể, Đan Mạch sẽ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn bởi trong nhiều năm qua họ không thể sản sinh ra 1 chân sút đẳng cấp. Cho đến cận kề ngày khởi tranh World Cup, họ vẫn phải kỳ vọng vào chân "gỗ" Nicklas Bendtner, nhưng cuối cùng cựu tiền đạo Arsenal đã không kịp bình phục chấn thương và bỏ lỡ ngày hội bóng đá cuối cùng của sự nghiệp.

Eriksen, niềm hy vọng duy nhất của Đan Mạch

Về phía đội bóng châu Á, Úc mang hình dáng và thể lực của những cầu thủ châu Âu. Thậm chí, họ còn được đánh giá cao, lớn hơn các cầu thủ Đan Mạch. Đội bóng xứ Chuột túi không sở hữu những ngôi sao nổi bật nhưng họ có tinh thần tập thể và lối chơi có độ gắn kết cao. Hầu hết các cầu thủ này đều đang thi đấu ở giải VĐQG Úc nên họ rất hiểu ý nhau.

Trong trận ra quân, Úc suýt chút nữa đã làm nên bất ngờ trước Pháp nếu không có pha bóng có phần may mắn của Paul Pogba, ấn định tỉ số 2-1. Các học trò của Marwijk đã khiến hàng công cực mạnh của Les Bleus gặp bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Đó là 1 cơ sở để tin rằng họ sẽ tiếp tục làm tốt hơn điều đó với Đan Mạch.

Trong khi Pháp có quá nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc thì Đan Mạch đang chỉ có 1 mình Eriksen là trung tâm lối chơi, bởi vậy công việc của Úc ở trận này cũng là đơn giản hơn rất nhiều khi chỉ phải chú ý kèm cặp 1 người.

Ngoài ra, Úc cũng là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất tốt. Tính ra trong 7 trận gần nhất thì chỉ duy nhất 1 trận Úc không ghi được bàn. Hơn nữa, cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Kangaroo là vẫn rất sáng nếu họ có 1 kết quả tốt trước Đan Mạch.

DỰ ĐOÁN: 1-1

Tiểu Lục (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/dan-mach-uc-xu-kangaroo-tao-bat-ngo-346-293071.html