Đan Mạch tiêu hủy hơn 1 triệu con chồn vì COVID-19

Chính phủ Đan Mạch ra lệnh cho các trang trại nuôi chồn của nước này tiêu hủy hơn 1 triệu con chồn sau khi hàng ngàn con chết vì COVID-19 trong vài tuần qua.

Đan Mạch tiêu hủy hơn 1 triệu con chồn vì COVID-19

Đan Mạch tiêu hủy hơn 1 triệu con chồn vì COVID-19

Vụ bùng phát hiện tại được cho là bắt đầu vào cuối tháng 6 khi một bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến một trang trại nuôi chồn hương ở Bắc Jutland. Cơ quan An toàn Bệnh nhân Đan Mạch lấy mẫu từ 34 con vật của trang trại và xác nhận nhiều con bị nhiễm COVID-19.

Chính phủ Đan Mạch bắt đầu đưa ra các biện pháp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong các trang trại nuôi chồn hương từ mùa hè, nhưng số trường hợp mắc bệnh đã tăng đột biến vào tháng 9.

Theo Mogens Jensen, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Thủy sản Đan Mạch, đến đầu tháng 10, chồn hương tại gần 60 trang trại ở North Jutland đã có kết quả dương tính với COVID-19 và 46 con khác bị nghi ngờ nhiễm virus.

"Chúng tôi liên tục đưa ra các sáng kiến kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh", Jensen cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, bà nói thêm, "Xét về số con chồn bị nhiễm tăng cao thời gian gần đây, chúng tôi rất tiếc phải nói rằng các biện pháp không đủ để ngăn chặn sự lây lan tiếp tục diễn ra giữa các đàn chồn ở Bắc Jutland".

Các trại nằm trong bán kính 8 km tính từ trang trại được xác định bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên đều phải tiêu hủy chồn.

"Đó là một quyết định khó khăn mà chính phủ đã đưa ra, nhưng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ", Tage Pedersen, Chủ tịch Hiệp hội Những người nuôi Chồn Đan Mạch cho biết. "Trong những tuần gần đây, tất cả chúng ta đều trải qua việc ngày càng nhiều trang trại ở Bắc Jutland bị nhiễm bệnh, và không ai có thể giải thích sự gia tăng. Sức khỏe con người phải đặt lên hàng đầu".

Quy trình tiêu hủy sẽ do Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch cùng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Đan Mạch xử lý. Những người chăn nuôi chồn sẽ được bồi thường thiệt hại tương ứng.

Đan Mạch là nước sản xuất da chồn lớn nhất thế giới. Theo Hội đồng Nông nghiệp và Lương thực Đan Mạch, có khoảng 1.500 nông dân Đan Mạch sản xuất gần 19 triệu tấm da chồn mỗi năm.

Nguyễn Thị Ngọc Bích - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/dan-mach-tieu-huy-hon-1-trieu-con-chon-vi-covid-19-20201014144733557.html