Đan Mạch gia hạn cho Dòng chảy phương Bắc 2 thêm 5 tháng

Baoquocte.vn. Ngày 4/2, Cơ quan Hàng hải Đan Mạch (DMA) cho biết, hoạt động xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ được thực hiện trong lãnh hải nước này cho đến cuối tháng 9/2021.

Hoạt động xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ được thực hiện trong lãnh hải Đan Mạch cho đến cuối tháng 9/2021. (Nguồn: Euractiv)

Hoạt động xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ được thực hiện trong lãnh hải Đan Mạch cho đến cuối tháng 9/2021. (Nguồn: Euractiv)

Một nguồn tin của DMA cho biết, đầu tháng 2, 120 km đường ống vẫn chưa được đặt xong tại vùng biển Đan Mạch và 30 km ở vùng biển của Đức.

Trước đó cùng ngày, tàu đặt ống Viện sĩ Chersky, hiện đang trên đường đến Kaliningrad để tiến hành thử nghiệm, sẽ thực hiện công việc đặt ống dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Theo nguồn tin, công ty điều hành dự án, Nord Stream 2 AG, đã gửi "thông báo cần thiết đến DMA, mọi công việc sẽ được thực hiện theo các giấy phép đã nhận được".

Đầu tháng 2/2021, DMA thông báo việc triển khai dự án Dòng chảy phương Bắc 2 trong vùng biển Đan Mạch sẽ kết thúc vào tháng 4/2021.

Dòng chảy phương Bắc 2 đang được xây dựng từ Nga đến Đức đi dưới đáy biển Baltic với mục đích cung cấp khí đốt trực tiếp và tin cậy cho châu Âu.

Đa số các nước EU ủng hộ và tham gia thực hiện dự án trong khi Mỹ, các nước Baltic, Ba Lan và Ukraine phản đối dự án này.

(theo Upstream online)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dan-mach-gia-han-cho-dong-chay-phuong-bac-2-them-5-thang-138367.html