Đan Mạch dừng bán vũ khí cho Arab Saudi vì vụ Khashoggi

Hãng tin Sputnik cho biết, nhà chức trách Đan Mạch đã quyết định dừng xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Arab Saudi vì các nghi vấn xoay quanh vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Anders Samuelsen

Trong thông báo được đưa ra ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Anders Samuelsen cho hay, quyết định này đã được tham vấn với các Bộ trưởng ngoại giao khác của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã kêu gọi các nước thành viên EU tiếp bước Berlin, ra quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí cho Riyadh chừng nào các câu hỏi xung quanh cái chết của ông Jamal Khashoggi chưa được làm sáng tỏ.

Hôm 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman có thể đã biết về vụ giết Khashoggi. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng một mực bảo vệ quan hệ đồng minh với quốc gia vùng Vịnh, để đảm bảo an ninh cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong quan hệ với vương quốc dầu mỏ.

Nhà báo Khashoggi sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2017, thường xuyên có các bài viết chỉ trích chính sách của chính quyền Riyadh. Cây viết 60 tuổi này đã bị sát hại khi bước vào Lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul (của Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2/10.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dan-mach-dung-ban-vu-khi-cho-arab-saudi-vi-vu-khashoggi-d279889.html