Đan Mạch chia điểm với Tunisia

Một thế trận giằng co, gay cấn, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Cổ động viên Tunisia

Cổ động viên Tunisia

Đội tuyển Đan Mạch đang có lý do để tự tin giành 3 điểm khi họ thắng 4 trong 5 trận ra quân World Cup trước đó. Họ không còn mơ mộng để đến World Cup 2022 và nghĩ về những câu chuyện cổ tích. Trái lại, họ đủ thực tế để tin vào sức mạnh của mình để đi sâu vào giải.

Đan Mạch đến Qatar tư cách là đội nhất bảng F vòng loại khu vực châu Âu sau khi giành được 27 điểm sau 10 trận. Đan Mạch ghi tới 16 bàn và giữ sạch lưới 5 trận. Thất bại duy nhất của họ là trước đội xếp nhì bảng Scotland.

Nhưng thế trận trên sân lại hoàn toàn khác.

Tunisia đã nhập cuộc tốt hơn nhờ thể hình và thể lực ấn tượng. Lối đá áp sát của họ khiến Đan Mạch chưa thể lên được bóng.

Drager tung ra cú dứt điểm từ xa. Bóng chạm vào người Christensen đổi hướng nhưng may cho Đan Mạch là lại bay sượt cột dọc ở phút thứ 11.

Đan Mạch gặp rất nhiều khó khăn trước một Tunisia thi đấu quá chặt chẽ và kỷ luật.

Liên tiếp là các tình huống nhồi bóng vào vòng cấm của Tunisia nhưng chưa có cơ hội thực sự nguy hiểm.

Phút 23, Jebali của Tunisia nỗ lực đi bóng xộc thẳng vào khu cấm địa của Đan Mạch trước khi đánh bại thủ thành Schmeichel. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Jebali tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình khi anh thoát xuống trước khi bấm bóng trong pha đối mặt với Schmeichel. May cho Đan Mạch là thủ môn của họ vẫn kịp chạm tay để bóng bay ra ngoài ở phút 43.

Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hai đội thi đấu quá thận trọng và không có quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Cổ động viên Tunisia

Phút 65, Đan Mạch có liền 3 sự thay đổi người. Mathias Jensen, Andreas Cornelius và Jesper Lindstrom vào sân thay cho Simon Kjaer, Kasper Dolberg và Andreas Olsen. Đan Mạch muốn tăng cường lực lượng để có 3 điểm.

Eriksen thực hiện cú dứt điểm nhanh nhưng không thắng được thủ thành Dahmen bên phía Tunisia ở phút 69.

Hàng phòng ngự của Tunisia vẫn đứng vững trước áp lực từ Đan Mạch. Phút 80, Tunisia có thêm 2 sự thay đổi người. Hannibal Mejbri và Taha Yassine Khenissi vào sân thay cho Youssef Msakni và Issam Jebali.

Một cầu thủ Tunisia đã để bóng chạm tay nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài xác nhận anh này không phạm lỗi theo luật mới. Đây là điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu ở phút 90+3.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Một trận đấu hấp dẫn, tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Đan Mạch không thể vượt qua Tunisia, khiến cho cục diện bảng đấu này sẽ thêm hấp dẫn.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dan-mach-chia-diem-voi-tunisia-post459407.html