Đan Mạch chia điểm với Tunisia, trận hòa đầu tiên tại World Cup 2022

Tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng cả Đan Mạch và Tunisia không thể chuyển hóa thành bàn thắng. 2 đội chia điểm và tạo ra trận hòa đầu tiên tại World Cup 2022.

Được đánh giá cao hơn trên BXH FIFA, Đan Mạch (10) nhập cuộc vượt trội hơn so với đối thủ đến từ châu Phi là Tunisia (30). Nhưng chỉ sau ít phút, các cầu thủ Tunisia đã lấy lại tự tin và có những pha bắt pressing khá cao buộc Đan Mạch phải lùi sâu về phần sân nhà.

Trận đấu diễn ra sôi nổi nhưng ít phút nhường thế trận cho Tunisia, Đan Mạch bắt đầu tăng tốc. Các tiền vệ của đội bóng đến từ châu Âu liên tục đưa ra những đường chuyền dài tạo đột biến để khoét vào khoảng trống phía sau lưng các cầu thủ Tunisia. Mải mê tấn công, hàng thủ Đan Mạch lộ ra khoảng chống và chỉ có may mắn mới khiến họ thoát thua dù lưới đã rung lên.

Phút 23, Tunisia tấn công nhanh và Issam Jebali đã đưa được bóng vào lưới Đan Mạch tuy nhiên tiền đạo số 9 đang khoác áo CLB OB Odense của đại diện châu Phi đã rơi vào thế việt vị. Kể từ đầu trận đấu, các cầu thủ Đan Mạch dùng rất nhiều những đường bóng dài để tìm kiếm cơ hội. Nhưng hàng phòng ngự Tunisia chơi tập chung và hóa giải gần như toàn bộ những đường bóng của Đan Mạnh hướng vào vòng cầm.

Hiệp 1 dần trôi về những phút cuối, cả Đan Mạch và Tunisia không ngần ngại đưa ra những cơ hội nguy hiểm về phía nhau. Nhưng điều quan trọng nhất đó là bàn thắng thì chưa thể làm được. Đáng chú ý trong đội hình Đan Mạch, nhạc trưởng Eriksen gặp nhiều khó khăn ở trung tâm, khi phải đối mặt với một hàng tiền vệ chơi kỷ luật, sức mạnh nhưng cùng giàu kỹ thuật của Tunisia.

Trong khi đó, tiền vệ của Tunisia là Laidouni che mờ Eriksen. Anh chàng số 9 này thực hiện 5 tình huống tranh chấp thành công, có 3 pha phá bóng, 1 cú cắt và tắc bóng trong trận. Anh cũng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mức 82%. Ngôi sao này giúp đại diện châu Phi có trận đấu xuất sắc trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau hiệp 1 tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng, đầu hiệp 2 cả Đan Mạch và Tunisia miệt mài đưa ra những pha thử thách về phía nhau. Thậm chí, Đan Mạch đã làm rung lưới Tunisia nhưng một lần nữa trọng tài lại từ chối. Phút 56, Olsen đá bồi tung lưới Tunisia nhưng bàn thắng không được công nhận vì đồng đội của anh đã việt vị trước đó. Cơ hội rõ ràng tiếp theo mà Đan Mạch tạo ra là cú dứt điểm của Eriksen nhưng thủ thành Tunisia đã thẳng thừng từ chối bàn thắng ở phút 69.

Trận đấu dần trôi về những phút cuối, Đan Mạch và Tunisia cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Các cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhiều nhưng sự lạnh lùng, quyết đoán để có pha kết thúc cuối cùng thì cả 2 đội đều chưa thể làm tính đến phút 84.

Trận đấu kết thúc, Đan Mạch và Tunisia chia điểm trong trận cầu có nhiều bàn cơ hội tình huống nhưng không đội nào có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù cả Đan Mạch và Tunisia đều đưa làm rung lưới đối phương nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mach-chia-diem-voi-tunisia-tran-hoa-dau-tien-tai-world-cup-2022-1776345.html