Đan Mạch cấp phép Nord Stream-2: Nga được công bằng

Giấy phép của Đường ống Nord Stream-2 đã được Đan Mạch ký thông qua, được đặt trong vùng lãnh hải nước này, châu Âu gia tăng mua khí đốt Nga.

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã cấp giấy phép cho nhà điều hành dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2, công ty Nord Stream-2 AG, để xây dựng một phần đường ống qua lãnh hải nước này.

Phần đường ống khí đốt chạy qua Đan Mạch.

Phần đường ống khí đốt chạy qua Đan Mạch.

"Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã cấp giấy phép cho Nord Stream-2 AG để xây dựng một phần của đường ống khí đốt tự nhiên Nord Stream-2 trên thềm lục địa Đan Mạch phía đông nam đảo Bornholm ở Biển Baltic" - Thông tấn TASS của Nga trích thông cáo báo chí cho hay.

Theo TASS, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã phê duyệt phương án ngắn hơn trong số 2 phương án mà nhà điều hành dự án Nord Stream-2 trình lên. Đoạn đường ống đi qua vùng biển Đan Mạch dài 147km, đi qua phần đông nam của đảo Bornholm, sẽ ít gây tác động đến môi trường và an ninh hàng hải.

Quyết định của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch được coi là một thành công lớn của Nord Stream-2. Nhà cung cấp khí đốt cho dự án là Gazprom cho biết, Đan Mạch đã trì hoãn việc cấp phép cho dự án cung cấp khí đốt của Nga cho thị trường châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin còn từng chia sẻ cho rằng Đan Mạch đã bị chịu sức ép từ "ông lớn" Mỹ một khi họ chấp nhận cấp phép cho một dự án có thể đe dọa đến an ninh năng lượng châu Âu, bất chấp thực tế đây là một dự án kinh tế đơn thuần, hoàn toàn bình thường.

Trước đó, các quan chức năng lượng Nga đánh giá, Đan Mạch sẽ không thì mãi trì hoãn các đơn xin cấp phép của phía nhà điều hành dự án Nord Stream-2 bởi sắp hết thời hạn theo quy định mà Đan Mạch phải trả lời đơn xin cấp phép này.

Nhà điều hành dự án cho biết, chỉ cần Đan Mạch cấp phép cho Nord Stream-2, các nhà thầu lắp đặt đường ống có thể hoàn thành dự án và chạy thử trước năm 2020. Đây cũng là thời điểm dự kiến đường ống này đi vào hoạt động chính thức.

Trong thông báo mới nhất sau tin tức từ Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, Nord Stream-2-AG cho biết họ sẵn sàng lắp đặt đường ống ở vùng biển Đan Mạch vào tuần tới.

Trước đó, lãnh đạo Gazprom Alexei Miller nói rằng việc xây dựng một phần của đường ống ở vùng biển Đan Mạch sẽ mất khoảng 5 tuần sau khi nhà điều hành dự án nhận được giấy phép từ chính quyền nước này.

Việc Đan Mạch bất ngờ cấp phép cho Nord Stream-2 diễn ra sau khi nước này cũng đã cấp phép cho dự án đường ống khí đốt được ví von là đối thủ cạnh tranh của dự án - đường ống Baltic.

Quyết định cho phép các công ty dầu khí của Ba Lan, Na Uy xây dựng các phần của đường ống Baltic chạy dưới biển và cả trên đất liền của Đan Mạch. Phần đường ống nằm trên lãnh thổ Đan Mạch chiếm 242 km trong tổng số 850 km chiều dài dự án.

Đường ống Baltic sẽ lấy nguồn khí đốt từ Na Uy, cung cấp cho Ba Lan và Đan Mạch cũng như một số nước láng giềng. Đây được cho là dự án được Ba Lan thúc đảy mạnh mẽ, coi như là công cụ để giảm thiểu tác động an ninh năng lượng của nhà cung cấp Nga đối với thị trường châu Âu.

Sự cho phép của Đan Mạch đối với cả 2 dự án khí đốt có thể tạo thuận lợi hơn cho Nord Stream-2 khi họ muốn củng cố vị thế cho sản phẩm khí đốt của mình.

Từ quyết định này, Đan Mạch có thể sẽ xây dựng được hình ảnh quốc gia hành động theo cách công bằng đối với các dự án khí đốt nói chung.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/dan-mach-cap-phep-nord-stream-2-nga-duoc-cong-bang-3390494/