Đan Mạch bắt 2 đối tượng bán máy bay không người lái cho IS

Cảnh sát Đan Mạch hôm 27-9 xác nhận 2 người đã bị bắt giữ ở Thủ đô Copenhagen vì tình nghi bán máy bay không người lái cho tổ chức khủng bố IS chủ yếu hoạt động ở Trung Đông.

Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 26-9 trong một cuộc tấn công của cảnh sát phối với với các cơ quan an ninh và tình báo ở thủ đô Đan Mạch, theo hồ sơ điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ được cho là thành viên của một mạng lưới tội phạm có liên hệ với IS ở quốc gia Scandinavia, chuyên bán máy bay không người lái và súng đạn cho nhóm khủng bố.

Cảnh sát cho biết có hai nghi phạm phải đối mặt với tội danh tìm cách hợp tác với khủng bố người ngoài và trình diện tòa án hôm nay, ngày 27-9, nhưng không nêu thông tin về danh tính của các đối tượng.

Cảnh sát chống khủng bố Đan Mạch. Ảnh: Báo điện tử Local

Các kiểm sát viên muốn xử kín vụ án vì công tác điều tra đang diễn ra.

Báo điện tử Đan Mạch Local đưa tin hai nghi phạm bị bắt giữ khoảng 29 tuổi và cư trú ở Copenhagen.

Năm ngoái, một người đàn ông bị bắt ở Đan Mạch vì bán máy bay không người lái, phụ tùng và camera hồng ngoại cho IS qua Thổ Nhĩ Kỳ.

IS bắt đầu tuyển dụng hàng trăm người châu Âu năm 2014, khi tổ chức khủng bố thực hiện chiến dịch tàn sát và hủy diệt ở Iraq và Syria, chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ.

Lo ngại ngày càng tăng ở các nước châu Âu vì sự trở lại của những đối tượng bị IS “tẩy não” chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/canh-sat-dan-mach-bat-2-doi-tuong-ban-may-bay-khong-nguoi-lai-cho-is-512454/