Dân London ăn mừng chật kín các quán bar

Các nhà hàng, quán rượu cùng với nhiều dịch vụ không thiết yếu khác ở London (Anh) đồng loạt mở cửa trở lại từ đầu tuần. Lượng khách tìm đến ghi nhận mức tăng vọt.

 Tối ngày 12/4, người dân London (Anh) đồng loạt đổ xuống đường, ngồi la liệt khắp các quán bar ở khu phố Soho (khu West End) để ăn mừng sau khi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng kể từ đầu năm, các nhà hàng và quán rượu ở nước Anh được mở cửa đón khách ngồi ngoài trời. Ảnh: AP.

Tối ngày 12/4, người dân London (Anh) đồng loạt đổ xuống đường, ngồi la liệt khắp các quán bar ở khu phố Soho (khu West End) để ăn mừng sau khi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng kể từ đầu năm, các nhà hàng và quán rượu ở nước Anh được mở cửa đón khách ngồi ngoài trời. Ảnh: AP.

Các tiệm làm tóc, làm móng, phòng gym, công viên giải trí và nhiều cơ sở kinh doanh khác ở nước Anh cũng mở cửa trở lại vào ngày đầu tuần. Trên khu phố Soho sầm uất, nhiều nhóm người dân không giấu nổi sự phấn khích, với những màn vỗ tay và nhảy múa tự phát kéo dài cả tối. Ảnh: Standard.

Một số đường phố ở khu West End đã đóng cửa không cho xe cộ qua lại từ 17h đến 23h để tạo ra không gian cho việc ăn uống, tiệc tùng ngoài trời. Phương án này do Hội đồng thành phố Westminster (London) thực hiện để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí, nhà hàng. Ảnh: Standard.

Attila Kulcsar, một giám đốc truyền thông báo chí ở London, cho rằng đám đông xuống phố có cảm giác “như được trở lại cảm giác tiệc tùng thực sự ở Soho vào những năm 1990” trong đêm đầu tiên quán bar chào đón khách trở lại. "Ai nấy đều hân hoan khi các lệnh cấm, quy định để hạn chế Covid-19 đã kết khúc", Kulcsar bày tỏ. Ảnh: Standard.

Hội đồng Thành phố Westminster cho biết họ vẫn trong quá trình làm việc với các nhà hàng, doanh nghiệp để đảm bảo những cơ sở này hoạt động “có trách nhiệm và an toàn theo hướng dẫn”. "Chúng tôi rất vui khi người dân có thể quay trở lại các khu vui chơi trong thành phố và tận hưởng bữa ăn, thức uống ở ngoài trời một cách an toàn. Để duy trì phòng ngừa dịch bệnh, chúng tôi đã tạo thêm không gian đi bộ và rào chắn trong khu vực", người phát ngôn của hội đồng cho biết. Ảnh: The Times.

Trước đó, vào đầu ngày, người dân thủ đô London nô nức đi mua sắm khi các cửa hàng không thiết yếu chào đón khách hàng trở lại. Nhà phân tích bán lẻ Springboard cho biết lượng khách đến tất cả điểm đến bán lẻ ở Anh vào lúc 17 giờ ngày thứ 2 đã tăng 146% so với cùng thời điểm một tuần trước. Trong khi đó, các phố mua sắm chính của London chứng kiến lượng khách hàng trong đầu tháng 4 đạt mốc 44%, tăng nhẹ so với kỳ vọng. Ảnh: The Times.

Dù người dân London vui mừng, các nhà khoa học, quan chức y tế cảnh báo đám đông không nên mải vui chơi mà bỏ quên nhiệm vụ phòng dịch, giãn cách xã hội, bảo vệ bản thân trước mầm bệnh. Các hình ảnh, video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho thấy đám đông trong khu Soho ngồi san sát nhau trong các cửa hàng, không ngần ngại ôm, hôn, bá vai nhau trong lúc nhảy múa. Ảnh: BBC.

Cảnh sát đi tuần tra các khu vực đông đúc ở London trong lúc người dân đang tận hưởng cuộc vui. Lawrence Young, một nhà dịch tễ học tại Trường Y Warwick, mô tả mọi người đã có "một ngày vui vẻ" nhưng cảnh báo sự thận trọng không bao giờ là thừa. "Việc giảm số ca nhiễm bệnh không chỉ thành công do chương trình triển khai tiêm vaccine mà còn đến từ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus", ông nói. Ảnh: BBC.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-london-an-mung-chat-kin-cac-quan-bar-post1204138.html