Dân liều, chủ đầu tư thiếu quan tâm: Những cái chết được 'bà hỏa' báo trước

Kiểm tra tại chung cư HH4C, bức tranh về PCCC hiện lên rõ nét nhất có thể hiện nay: người dân thờ ơ, liều lĩnh; chủ đầu tư vội vàng hứa khắc phục sớm…

Người dân liều lĩnh… hô biến

Sáng 13/4, tại chung cư HH, Chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Hà Nội, Phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục PCCC và CNCH, Bộ Công an đã kiểm tra công tác PCCC.

Cùng theo đoàn kiểm tra, phóng viên đã trao đổi nhanh với người dân tại phòng 3428, HH4C. Họ chia sẻ: Chưa bao giờ được thông báo tập huấn PCCC. Và tới giờ sau các vụ cháy thảm khốc diễn ra, họ mới bắt đầu lo lắng tới sinh mệnh của mình.

Một người dân khác tại phòng 2802 cũng cho hay, từ ngày họ chuyển về đây, chưa có một thông báo nào cho người dân về tập huấn PCCC.

Đoàn kiểm tra trong buổi làm việc sáng 13/4 tại tòa HH4C, Linh Đàm, Hà Nội

Không khác những cư dân trên, bà Thoa, cư dân phòng 2526 cho biết, bà chuyển tới đây ở được 3 năm nhưng chưa hề có một thông báo nào về tập huấn PCCC cho người dân. Bà Thoa mong mỏi, Ban quản lý khu chung cư cần phát giấy mời, giấy thông báo tới tận từng hộ gia đình, bắt họ phải ký vào đó để quy trách nhiệm và nên tập huấn vào ngày nghỉ.

“Nếu không, ngày thường toàn người già, người giúp việc trông cháu ở nhà”- bà Thoa nói.

Bà Thoa cũng chia sẻ, rất mong chung cư bố trí cho các loa phóng thanh bên ngoài tòa nhà, để khi có cháy, sẽ thông báo bằng loa ngoài, vị trí cháy, hướng dẫn người dân cách thoát cháy…

Cá biệt, chủ căn hộ số 2304 đã “mạnh dạn” biến căn phòng của mình thành một tiệm làm tóc kiêm spa, massage cho người dân trong chung cư.

“Tôi có biết căn hộ này không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng”- chủ căn hộ nói.

Kiểm tra PCCC tại HH4C.

Phía bên ngoài căn hộ, có treo hình ảnh một cô gái với mái tóc suôn mượt. Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra bất ngờ, chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì toàn bộ căn hộ đã biến thành tiệm spa quy mô. Trong đó 1 phòng ngủ biến thành phòng massage. Chủ hộ tận dụng mọi vị trí trong căn nhà để “phục vụ người dân trong chung cư”. Khách đi vào phải len lỏi.

Có mặt cùng lúc với đoàn kiểm tra, đại diện Ban quản lý cho hay, họ không thể phát hiện nếu nhìn từ bên ngoài. Trong khi đó, chủ hộ cho hay, họ đã biến căn hộ này sang kinh doanh từ đầu năm nay.

Tòa nhà HH4C có 36 tầng và mỗi tầng có 20 căn hộ.

Chủ đầu tư… hứa

Tại buổi kiểm tra, Trưởng phòng Thẩm định PCCC, Cục PCCC và CNCH Đoàn Tự Lập đã liên tiếp nhắc nhở phía Ban quản lý chung cư về những lỗ hổng trong công tác PCCC tại đây.

Tại các hành lang chung, nhiều hành lang người dân đóng ghế sô pha, ghế gỗ, thậm chí ghế sắt gắn chặt vào tường. Mục đích có thể để cho người dân ngồi chờ thang máy.

Có tầng người dân tự ý kéo dây diện để thắp sáng đèn lồng trang trí ngoài hành lang. Đây chính là các nguồn cháy nổ tiềm ẩn.

Thậm chí, một số cửa thoát hiểm, người dân giấu luôn bàn bóng bàn phía sau, hoặc chặn gạch…

Kiểm tra hệ thống báo cháy.

Điều đáng nói hơn nữa, khi kiểm tra báo cháy, nhiều tầng chuông, đèn báo cháy không hoạt động. Đèn của biển báo “EXIT” bị hỏng. Hệ thống báo cháy đã có nhưng một số tầng không hoạt động: thử tại tầng 30 nút ấn có liên động nhưng chuông của tầng 30 lại không kêu. Các tầng 27, 28, 29 cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Nhiều hộp đựng đồ chữa cháy, các thiết bị mua về như thế nào được lắp đặt y nguyên, chưa hề có dấu hiệu tác động sử dụng ở đó.

“Đối với hệ thống báo cháy này yêu cầu phải khắc phục ngay, đưa hệ thống báo cháy trở lại thường trực”- ông Lập nói.

Với nhiều buồng thang thoát hiểm, áp lực ở buồng thang lớn, đoàn kiểm tra đề nghị kiểm tra sức gió đẩy vào từng tầng để giảm áp lực. “Áp lực đang lớn hơn quy định. Nếu như vậy, người già, phụ nữ, và trẻ em sẽ không đủ lực để đẩy cửa thoát hiểm để thoát ra ngoài. Phải điều chỉnh lại ngay lập tức”- ông Lập nói.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban quản lý tòa nhà lập hồ sơ tuyên truyền huấn luyện PCCC, hồ sơ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; chưa có biên bản điện trở chống sét cho các tòa nhà HH2,3,4…

Đội PCCC cơ sở chưa nắm vững kiến thức, yêu cầu quy trình khi có cháy nổ xảy ra…

Đại diện chủ đầu tư nhất trí với các ý kiến của đoàn kiểm tra và hứa sẽ hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ. Với những công việc trước mắt, Ban quản lý tòa nhà hứa sẽ cho điều chỉnh ngay.

Báo điện tử Tổ Quốc sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc này.

Thái Linh, Ảnh: Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/dan-lieu-chu-dau-tu-thieu-quan-tam-nhung-cai-chet-duoc-ba-hoa-bao-truoc-286966.html