Dân lên huyện đòi giải quyết tình trạng côn đồ: Nhởn nhơ?

Sau lần bị nhóm côn đồ kéo đến đập phá tài sản, ném chất bẩn, người dân trong xã đã kéo lên huyện đòi giải quyết tình trạng này.

Trước đó ngày 21/11, tại UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), hàng chục người dân xã Cộng Lạc đã tập hợp để bày tỏ nỗi bức xúc, đồng thời mong muốn chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện phối hợp giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương.

Trước vụ việc trên, ông Đồng Văn Điều -Chủ tịch UBND xã Công Lạc cho biết:

"Sự việc cũng không có vấn đề gì đâu, hôm mùng 5/11 đúng là có nhóm đối tượng đến nhà anh D trong địa bàn xã đập cửa cuốn, cửa kính, biển quảng cáo.

Nhận được thông báo, công an xã đã gọi cho công an huyện đến giải quyết. Ngay trong đêm, công an xã và công an huyện có mặt tại hiện trường, công an huyện còn thu thập thẻ nhớ để tiến hành điều tra. Hiện công an vẫn đang điều tra chứ không có gì bức xúc cả".

Người dân tập hợp lại, cùng đến ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ (Ảnh Zing.vn)

Theo Chủ tịch xã, từ hôm đó tới nay chưa có nhóm nào đến đập phá nữa. Việc người dân lên ủy ban huyện là muốn công an điều tra nhanh và sớm để thông tin cho người dân được biết.

"Họ muốn biết những đối tượng đó sẽ bị xử lý thế nào sau khi gây ra vụ việc trên. Hiện công an huyện cũng nắm được sự việc, trong 1 vài ngày tới sẽ thông tin cho người dân" -Ông Điều nói.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng công an xã cũng thông tin thêm: "Vụ việc xảy ra từ hôm mùng 5, tới nay công an vẫn chưa thông báo cho người dân nên họ bức xúc.

Khi lên ủy ban xã, họ cũng mong muốn những đối tượng đập phá phải bị xử lý ngay và phải bị bắt giam.

Trước sự bức xúc của người dân, tôi cũng đã giải thích cho họ hiểu công an còn củng cố hồ sơ và điều tra cũng phải có chứng cứ... nhưng người dân cũng nóng vội. Kể cả nếu có trông thấy đối tượng nào đó đâm chết ngươi thì công an vẫn phải điều tra".

Trưởng công an xã nhận định, người dân họ xem camera nên biết được có những đối tượng nào tham gia vào việc đập phá, nên việc những đối tượng đó chưa bị bắt khiến người dân bức xúc và cho rằng công an thiên vị và bỏ lọt tội phạm.

"Tôi đã trả lời với họ rằng để sau này khi công an bắt những đối tượng trên, nếu dân chưa hài lòng hay thấy còn điều gì đó không hợp lý thì có thể ý kiến lên, không nên kéo lên huyện thế" -Trưởng công an xã bày tỏ quan điểm.

Camera ghi cảnh côn đồ đến nhà dân đập phá (Ảnh Zing.vn)

Kể lại sự việc trên, môt người dân trong xã nhớ lại: " Nhóm côn đồ đó đã đến đập phá vài nhà dân trong thôn, ước tính thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Một số bà con xem camera kể lại, nhóm đó đi trên 2 chiếc xe ô tô và có rất đông người. Chúng không những đập phá mà còn ném chất bẩn vào nhà.

Ngày cuối cùng chúng đập phá ở địa phương là hôm mùng 10/11, chúng đã chém biển và ném chất bẩn vào một quán cafe trên địa bàn.

Ngay hôm phát hiện sự việc, người dân đã gọi chính quyền đến nhưng chúng còn đe dọa người nhà. Xem camera ghi lại, nhiều người nhận ra vài đối tượng đến đập phá là người ở địa phương. Trong đó có một tên là trùm băng nhóm xã hội đen ở khu này. Nhóm này là bảo kê cho nhóm cho vay nặng lãi".

Người dân xã Công Lại tâm sự thêm: "Từ hôm xảy ra sự việc tới giờ không ai dám đi bộ vào buổi tối nữa mặc dù trước đó mọi người rủ nhau đi bộ rất nhiều.

Chúng tôi chỉ thắc mắc rằng có đủ bằng chứng vậy mà công an chưa có phản ứng gì, người dân thì hoang mang lo sợ, nhóm tội phạm thì nhởn nhơ.

Tôi thấy camera hôm đó cũng đã ghi rõ mặt từng người, công an xã cũng được xem nhưng không hiểu sao công an huyện chưa giải quyết".

Trước đó trao đổi với báo chí, ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Tứ Kỳ, cho hay công an huyện đã nhận được phản ánh của người dân. "Chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc và sẽ có thông tin sớm nhất", ông Hùng nói.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-len-huyen-doi-giai-quyet-tinh-trang-con-do-nhon-nho-3347685/