Dân 'khốn khổ' vì khói bụi nhà máy bia Hà nội - Quảng Bình

Nước thải, tiếng ồn, đặc biệt là bụi than từ nhà máy bia vương vãi bám đầy các đồ vật, nhà cửa của hàng trăm hộ dân. Hoạt động của nhà máy bia Hà Nội – Quảng Bình trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống xung quanh.

Căn nhà cấp 4 của bà Trần Thị Lan, (trú tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) chỉ cách ống khói của nhà máy bia Hà Nội – Quảng Bình vài mét. Mỗi lần nồi hơi của nhà máy hoạt động, những làn khói đen lẫn khói trắng tỏa ra đặc quánh.

Cùng với những làn khói đen trắng kia là bụi than bay vương vãi khắp nơi, vào cả nhà dân, bám vào áo quần, xoong nồi, vật dụng sinh hoạt...

Vuốt nhẹ vào nồi cơm đang đặt ở gian bếp, bàn tay bà Lan bị "nhuộm" một màu đen kịt do bụi.

"Chúng tôi mới lau dọn lúc sáng, bây giờ đã thế này. Muốn rửa sạch phải rửa bằng xà phòng chứ rửa bằng nước không thì không thể sạch được. Dù đóng kín cửa cả ngày nhưng các vật dụng trong nhà vẫn bị bám bụi", bà Lan bức xúc.

Khói bụi từ nhà máy bám đầy vào các vật dụng trong nhà.

Không chỉ nhà bà Lan mà hàng trăm hộ dân ở tiểu khu 11, 12, 13 và tiểu khu 14, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đều phải chịu chung số phận.

Người dân lo ngại nếu tình trạng này tiếp tục thì nguồn nước của họ sẽ bị ô nhiễm, sức khỏe con người bị ảnh hưởng.

Ông Hoàng Tấn Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố 13 cho biết, tổ dân phố đã gửi kiến nghị nhiều lần lên công ty và các cấp chính quyền nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Theo ông Ngọc, hoạt động xả thải của nhà máy bia ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, nhất là vào mùa hè.

"Hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm không khí đã hơn 7 năm nay. Có những hộ dân ở cách đến 500 mét rồi vẫn bị ảnh hưởng.

Mỗi khi dân kiến nghị, chúng tôi đến hỏi công ty thì được trả lời là do sự cố. Nhưng thực ra tình trạng này xảy ra thường xuyền và liên tục chứ không phải chỉ những lúc nhà máy gặp sự cố.

Nguyện vọng trước mắt của người dân là nhà máy chuyển ống khói đến chỗ nào xa nhà dân để bớt ảnh hưởng hơn".

Nhà máy bia Hà Nội – Quảng Bình chỉ cách nhà dân một con đường.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Nhà máy bia Hà Nội - Quảng Bình từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần về các lỗi như: xả thải vượt quy chuẩn, ống xả thải gặp sự cố khiến khói bụi tăng đột ngột…

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Công ty bia Hà Nội - Quảng Bình thừa nhận có tình trạng bụi và khói, có tiếng ồn và khói đen khi đốt lò, tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng chứ không phải liên tục.

Trong khi người dân hàng ngày phải chịu đựng cảnh ô nhiễm thì lãnh đạo công ty lại cho rằng, vấn đề này không nghiêm trọng lắm?!

"Việc người dân mong muốn công ty thay đổi vị trí ống khói nhưng giờ chúng tôi không biết di chuyển sang vị trí nào cho phù hợp vì nhà máy nằm giữa khu dân cư. Còn việc di dời nhà máy thì không được vì chi phí quá lớn", ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó GĐ công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình phân trần.

Ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết: "Khi nào có kiến nghị thì chúng tôi đều có mặt và xử lý quyết liệt. Chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà máy điều chỉnh lại nguyên liệu phù hợp, giảm tối đa công suất đốt lò, tăng cường vệ sinh công nghiệp, nâng cấp hệ thống xử lý để không bị xảy ra sự cố. Nếu tình trạng còn tiếp diễn thì chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn hơn".

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dan-khon-kho-vi-khoi-bui-nha-may-bia-ha-noi-quang-binh-20181031173130572.htm