Dân khổ vì dự án 'treo' hơn 10 năm

Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2) được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch từ năm 2009 với diện tích gần 10 ha tại xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Dự án đã giải tỏa, thu hồi đất của nhiều hộ dân nhưng sau hơn 10 năm, dự án vẫn chưa triển khai. Ngoài ra, trong phạm vi dự án này vẫn còn 9 hộ dân đang chờ giải tỏa nên 10 năm qua, nhà cửa của họ mục nát khiến cuộc sống sinh hoạt vô cùng tạm bợ và nguy hiểm. Mặc dù những hộ dân nói trên liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Sau hơn 10 năm, dự án xây dựng Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2) vẫn chỉ là bãi đất trống.

Sau hơn 10 năm, dự án xây dựng Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2) vẫn chỉ là bãi đất trống.

Ông Nguyễn Tấn Phát- Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, dự án Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2) được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt ngày 20-6-2009, với diện tích hơn 98.900m2. Tuy nhiên hơn 10 năm qua, dự án vẫn "án binh bất động" nên đất đai bỏ hoang hóa, trong khi người dân không có đất sản xuất. Đáng nói hơn, hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân trong vùng quy hoạch không thể sửa chữa, nâng cấp nhà dù đã hư hỏng trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Như vợ chồng ông bà Đoàn Tấn Thành và bà Vũ Thị Y (đều hơn 80 tuổi, trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn), cho biết: Năm 2009, hơn 4.600m2 đất ở và đất vườn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông nằm trong dự án xây dựng Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2). Đất đã kiểm định, áp giá đền bù với tổng giá tiền hơn 453 triệu đồng nên ông Thành chưa đồng ý với giá đền bù đó. Hơn nữa, dự án cũng không xác định nơi tái định cư nào rõ ràng cho gia đình ông Thành. Từ đó đến nay, sự việc rơi vào im lặng, không thấy ai hỏi han chuyện giải tỏa, đền gù, tái định cư gì nữa. Vì nằm trong vùng quy hoạch dự án, nên nhà cửa xuống cấp trầm trọng, gia đình ông Thành cũng không thể sửa chữa, nâng cấp vì không được phép. Ông bà Thành có 4 người con, 3 người con phải đi ở nhà thuê, còn ông bà và vợ chồng con trai út và các cháu, 6 con người đang phải sống trong căn nhà dột nát tứ phía, có nguy cơ đổ sập trong mùa mưa bão.

Ngôi nhà của gia đình ông Thành, bà Y đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 10 năm nằm trong quy hoạch dự án "treo".

Tương tự, ở thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn) cũng có nhiều hộ gia đình, như: Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Giớp, Đoàn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Hồng Minh, Đoàn Trung Thông, Phan Thị Nga, Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng rơi vào tình cảnh như gia đình ông bà Thành. Song "dở khóc, dở cười" nhất là trường hợp gia đình bà Lê Thị Mỹ Lệ (hơn 80 tuổi, trú thôn Thạch Nham Đông), gia đình bà có hơn 200m2 đất nhưng phần đất phải giải tỏa, thu hồi cho dự án chỉ 130m2 và "chẻ" giữa ngôi nhà cấp 4 gia đình bà Lệ. Người nhà bà Lệ cho hay, nếu giải tỏa ngôi nhà bị "chẻ dọc" làm đôi nhưng dự án chỉ đền bù cho phần bị giải tỏa, còn phần không bị giải tỏa thì "mặc kệ".

Trong nhiều năm qua, các hộ dân nêu trên đã gửi đơn kiến nghị tới chính quyền và các ngành chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết. Trong năm 2019, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Trường Cao đẳng Phương Đông về quá trình đầu tư. Sau đó, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị UBND thành phố giao UBND H. Hòa Vang phối hợp với Trường Cao đẳng Phương Đông, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc đền bù, giải tỏa, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Còn theo UBND huyện Hòa Vang, hiện còn khoảng 10 hồ sơ hộ dân trong phần quy hoạch, việc giải tỏa hay không trách nhiệm chính là của chủ đầu tư nhưng đã nhiều năm qua, chủ đầu tư không phản hồi hay liên hệ gì với địa phương. Đồng thời, UBND huyện Hòa Vang kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện giải tỏa, cam kết tiến độ thực hiện hoặc hủy bỏ điều chỉnh quy hoạch, hủy bỏ phần diện tích nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho trường để các hộ dân có điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo ý kiến của cán bộ và nhân dân ở Hòa Nhơn, UBNDTP và ngành chức năng cần kiểm tra, xem xét tính khả thi của toàn bộ dự án Trường Cao đẳng Phương Đông (cơ sở 2), bởi dự án đã "treo" hơn 10 năm, vi phạm Luật Đất đai cần phải xem xét hủy bỏ, thu hồi dự án theo quy định của pháp luật.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_228007_dan-kho-vi-du-an-treo-hon-10-nam.aspx