Dàn khí tài 'khủng' đổ về Moscow sẵn sàng duyệt binh mừng Chiến thắng

Ít nhất 200 khí tài cơ giới hạng nặng và máy bay quân sự của quân đội Nga đang tập luyện trên thao trường gần thủ đô Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng, dự kiến diễn ra vào ngày 24/6.

Thông tấn Nga TASS cho biết đợt huấn luyện lần này diễn ra từ ngày 8/6 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Hơn 14.000 binh sĩ từ 40 đơn vị quân đội cùng 232 khí tài quân sự mặt đất các loại đã được triển khai để chuẩn bị cho ngày duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít.

Thông tấn Nga TASS cho biết đợt huấn luyện lần này diễn ra từ ngày 8/6 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Hơn 14.000 binh sĩ từ 40 đơn vị quân đội cùng 232 khí tài quân sự mặt đất các loại đã được triển khai để chuẩn bị cho ngày duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít.

Buổi lễ ban đầu được lên lịch diễn ra vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ đúng theo thông lệ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện được lùi tới ngày 24/6. Tham gia diễn tập lần này, các sĩ quan được yêu cầu đeo khẩu trang và mang găng tay nilon.

Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, mốc thời điểm 24/6 cũng là dấu mốc quan trọng khi vào ngày này cách đây 75 năm, Hồng quân Liên Xô đã tiến hành lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử, sau khi trở về từ Đức.

Đợt tập luyện sẽ kéo dài đến ngày 15/6, sau đó các lực lượng sẽ tiếp tục tập trên Quảng trường Đỏ ngày 17 và 18, trước khi tổng duyệt ngày 20/6.

Giống như mọi năm, đây là dịp để Nga phô diễn sức mạnh quân sự vượt trội với những khí tài thế hệ mới. Các nguồn tin Nga cho biết trong số các khí tài tham gia tập luyện bao gồm 38 khí tài thời Thế chiến II, 190 phương tiện cơ giới hiện đại và 75 máy bay quân sự các loại.

Trong ảnh là pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, phiên bản nâng cấp của tổ hợp BM-30 Smerch. Mỗi xe Tornado-S có 12 ống phóng loại 300mm, có thể san phẳng một khu vực rộng hàng trăm mét vuông sau vài giây khai hỏa.

Tại lễ duyệt binh năm nay có sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 với module chiến đấu điều khiển từ xa sử dụng pháo tự động 57 mm. Quân đội Nga đang phát triển các hệ thống pháo 57 mm gắn trên thiết giáp, trang bị nhiều loại đạn mới có khả năng tự tính toán thời điểm nổ và điều chỉnh quỹ đạo bay.

Xe tăng huyền thoại T-34 tại buổi tập dượt. T-34-85 có khối lượng 26,5 tấn, tốc độ tối đa 53km/h. Vũ khí trang bị gồm có 1 pháo chính cỡ nòng 76,2mm (phiên bản T-34-85 sử dụng pháo chính cỡ nòng 85mm), 2 súng máy 7,62mm. Đây là vũ khí đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn Thế chiến II.

Pháo phản lực phóng loạt sử dụng đạn nhiệt áp TOS-2, được nâng cấp từ dòng TOS-1A. Mẫu pháo được trang bị 24 ống phóng cỡ nòng 220mm, đặt trên thế hệ khung gầm tăng T-90. TOS-2 có vai trò áp chế hỏa lực mặt đất của đối phương nhờ khả năng phóng đạn nhanh và chính xác.

Buổi tập luyện cũng có sự xuất hiện của một loạt thiết giáp thế hệ mới, trong ảnh là thiết giáp chở quân Typhoon-U. có trọng lượng khoảng 25 tấn được trang bị một động cơ 450 mã lực với hộp số tự động, có thể chở theo tối đa 16 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Mẫu xe này có khả năng chịu được cả đạn súng máy hạng nặng 14,5mm ở cự ly gần.

Một hệ thống vũ khí hiện đại của quân đội Nga.

. Trong ảnh là pháo Koalitsiya-SV uy lực của quân đội Nga. Loại pháo này trang bị nòng pháo 2A88 cỡ 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Sau phần khí tài và bộ binh, lực lượng không quân Nga đã xuất hiện ở thao trường với màn trình diễn của phi đội bay biểu diễn.

Nga sẽ triển khai 75 máy bay quân sự tham gia duyệt binh, tương ứng với 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít Đức.

Trực thăng tấn công Mi-28N xuất hiện ở thao trường Alabino. Đây được xem là một trong những thế hệ trực thăng tấn công mạnh mẽ nhất thế giới. Mi-28NM đủ sức mang 16 tên lửa chống tăng tối tân của Nga như Ataka-V (có khả năng đâm thủng giáp thép cán dày 900mm), kèm ụ pháo phản lực và tên lửa đối không để chống lại các thiết bị bay tấn công tầm gần.

Tiêm kích bom Su-34 bay cùng tiêm kích Su-35 trên bầu trời ngoại ô Moscow. Có biệt danh "Thú mỏ vịt" nhờ phần mũi bẹt, Su-34 là dòng tiêm kích bom hiện đại được chế tạo để thay thế cho máy bay ném bom chiến thuật Su-24 vốn đã khá già cỗi. Ngoài nhiệm vụ tấn công mặt đất, Su-34 còn có khả năng không chiến tốt nhờ trang bị các loại tên lửa tầm ngắn và tầm xa.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/dan-khi-tai-khung-do-ve-moscow-san-sang-duyet-binh-mung-chien-thang-598580/